Công an Yên Bái: 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân vùng lũ

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/10/2017 | 11:01:37 AM

YBĐT - Sáng 18/10, đồng chí Hoàng Văn Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã đến trao kinh phí hỗ trợ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi tiếp nhận.

Đồng chí Hoàng Văn Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao kinh phí hỗ trợ nhân dân vùng lũ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Cứu trợ tỉnh.
Đồng chí Hoàng Văn Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao kinh phí hỗ trợ nhân dân vùng lũ cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Cứu trợ tỉnh.

Phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, đồng chí Hoàng Văn Hoàn cho biết, ngay sau khi các huyện phía Tây của tỉnh bị thiệt hại mưa lũ, Công an tỉnh đã phát động, vận động cán bộ, chiến sỹ mỗi người ủng hộ một ngày lương và chỉ sau một thời gian ngắn phát động đã thu được số tiền 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân vùng lũ. 

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 20 tập thể số tiền  hơn 1,8 tỷ đồng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh ủng hộ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, tính đến 16h ngày 17/10, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 20 tập thể số tiền 1, 828.563 tỉ đồng; trong đó: 18 tập thể ủng hộ 328, 563 triệu đồng; 2 đơn vị đăng ký ủng hộ 1,5 tỉ đồng. 

Thực hiện công tác hỗ trợ, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ứng nguồn Quỹ hỗ trợ theo chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy 61 triệu đồng hỗ trợ 12 hộ có nhà bị lũ cuốn trôi tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ; ứng nguồn Quỹ hỗ trợ theo kế hoạch của đoàn công tác thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các hộ gia đình tại phường Pú Trạng (thị xã Nghĩa Lộ) và xã Sơn A (huyện Văn Chấn) số tiền 200 triệu đồng. 

Tính đến 16h ngày 16/10/2017, Uỷ ban MTTQ huyện Văn Chấn đã tiếp nhận ủng hộ của 8 đoàn số tiền 257,7 triệu đồng. Huyện đã vận dụng nguồn lực tại chỗ hỗ trợ 905 triệu đồng cho các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, trong đó: hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích gồm 9 người, mỗi người 10 triệu đồng; hỗ trợ 19 hộ nhà sập hoàn toàn, mỗi hộ 10 triệu đồng; hỗ trợ 25 hộ nhà bị lũ cuốn trôi, mỗi hộ 25 triệu đồng; hỗ trợ hơn 2 tấn gạo cho 52 hộ gia đình với 204 nhân khẩu có nhà bị sập, lũ trôi hoàn toàn tại các xã và một số hộ bị trôi tài sản tại xã Thạch Lương. 

Uỷ ban MTTQ huyện Trạm Tấu tiếp nhận ủng hộ của 12 đoàn số tiền 424 triệu đồng và hàng hóa hỗ trợ các hộ bị thiệt hại. Huyện đã ứng Quỹ cấp huyện số tiền 125 triệu đồng hỗ trợ 25 hộ có nhà ở bị lũ cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn ; trích Quỹ cấp huyện mua gạo và nhu yếu phẩm cho 26 hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, mỗi khẩu 15kg gạo. 

Uỷ ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ ứng Quỹ cấp huyện số tiền 139,5 triệu đồng hỗ trợ các hộ bị thiệt hại. 

Tính đến ngày 18/10, các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội trong tỉnh đã ủng hộ tiền, hiện vật trị giá hơn 570 triệu đồng cho người dân vùng bị thiên tai các huyện phía Tây của tỉnh.  
Hồng Oanh

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục