Tái định cư cho người dân vùng lũ Yên Bái
- Cập nhật: Thứ tư, 18/10/2017 | 11:44:25 AM
YBĐT - Một trong những khó khăn của việc bố trí tái định cư là số hộ gia đình phải di dời khẩn cấp của các huyện bị thiệt hại ra khỏi vùng sạt lở, lũ quét tăng nhiều nên việc tìm quỹ đất để làm nơi ở mới cho các hộ di dời khẩn cấp và sập đổ, lũ cuốn trôi hoàn toàn không đơn giản.
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phương án bố trí quỹ đất tái định cư cho người dân tại thị xã Nghĩa Lộ.
|
Là địa bàn bị ảnh hưởng khá nặng do mưa lũ, xã Thạch Lương - huyện Văn Chấn có 52 hộ thuộc diện phải di dời ở Bản Đường, trong đó có 2 hộ bị sập nhà, 3 hộ bị trôi nhà. Đến nay, xã đã bố trí từ quỹ đất 5% 1,3 ha, trong đó dự kiến trước mắt bố trí 2.000m2 đất 5% giáp đất nông trường Nghĩa Lộ để bố trí tái định cư cho 8 hộ dân, ưu tiên ngay cho các hộ có nhà bị sập, trôi hoàn toàn trước ngày 19/10, đảm bảo mỗi hộ từ 220 - 250m2, 1,1 ha khu vực bãi màu thôn Co Hả giáp với đất nông trường Nghĩa Lộ bố trí cho 44 hộ còn lại. Đến nay, đã có 26 hộ sẵn sàng di chuyển, trong đó 21 hộ đã dỡ xong nhà, tập kết vật liệu đợi cấp đất dựng nhà tại nơi ở mới.
Cũng chịu hậu quả nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua, xã Phúc Sơn - huyện Văn Chấn có 12 hộ bị sập trôi hoàn toàn, xã đã bố trí tái định cư cho 12 hộ trên tại khu vực phía sau Trạm Y tế xã từ quỹ đất 5%, hiện xã đã tiến hành chia lô, xác định ranh giới và lập bản đồ sơ bộ đảm bảo mỗi hộ có diện tích từ 120 - 160m2 cùng với đó quy hoạch đường, có phương án đưa nước sinh hoạt, thiết kế hệ thống thoát nước tại khu tái định cư; 8 hộ bố trí tái định cư tại Bản Ngoa cũng từ quỹ đất 5%, ngoài ra có 6 hộ bố trí tái định cư xen kẽ các nhà tại bản các hộ đang ở (bản Muông, Noong Phai, Bản Thón, Điệp Quang mỗi bản có 1 hộ; bản Lanh 2 hộ). Kinh nghiệm từ công tác bố trí tái định cư tại huyện Văn Chấn cho thấy: cần làm tốt công tác quy hoạch dân cư, có phương án và quỹ đất dự phòng, phối hợp chặt chẽ giữa ngành chuyên môn với các xã và tuyên truyền vận động sự chủ động của nhân dân, cộng đồng dân cư tại các thôn bản.
Mặc dù công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng nguy hiểm là công việc rất cấp bách song cũng cần tỉ mỉ, chính xác, nên đến thời điểm hiện tại mới chỉ có phương án bố trí cho các hộ mà chưa cụ thể được danh sách hộ nào ở đâu nên việc di dời, dựng nhà vẫn chưa thể triển khai. Một trong những khó khăn của việc bố trí tái định cư là số hộ gia đình phải di dời khẩn cấp của các huyện bị thiệt hại ra khỏi vùng sạt lở, lũ quét tăng nhiều, nên việc tìm quỹ đất để làm nơi ở mới cho các hộ di dời khẩn cấp và sập đổ, lũ cuốn trôi hoàn toàn không đơn giản.
Về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo bố trí quỹ đất tái định cư thật khoa học, quy hoạch theo hướng hiện đại tiến tới xây dựng những khu dân cư kiểu mẫu, đạt tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ngay từ bước đầu. Đây cũng chính là mục tiêu mà tỉnh Yên Bái và các địa phương đang tập trung thực hiện nhằm đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài cho nhân dân, gây dựng cuộc sống mới ấm no, bền vững.
Thiên Cầm
Các tin khác
Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.
Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.
Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.