Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/10/2017 | 3:49:37 PM

YênBái - YBĐT - Sáng ngày 19/10, Ban Trị sự Giáo hội (BTSGH) Phật giáo tỉnh đã tổ chức Hội nghị (mở rộng) lần 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cán bộ, lãnh đạo đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu và các tăng, ni, phật tử đã nghe báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Yên Bái lần II, nhiệm kỳ 2017 – 2022; văn bản chấp thuận của UBND tỉnh về nhân sự BTSGH tỉnh; Quyết định phê chuẩn nhân sự của Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; dự thảo nội quy hoạt động của BTSGH Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
Theo đó, BTSGH Phật giáo tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ II ( 2017 – 2022) gồm 37 thành viên, trong đó có 12 thành viên tham gia Ban Thường trực BTSGH Phật giáo tỉnh Yên Bái. BTSGH Phật giáo tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi hoạt động phật sự phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn, thông bạch, thông tư của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chương trình hoạt động toàn khóa của BTSGH Phật giáo tỉnh.  

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã chúc mừng các thành viên BTSGH Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí đề nghị, BTSGH Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên bà con phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế  - xã hội địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng BTSGH Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Hồng Oanh

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục