Yên Bái: Tọa đàm "Phụ nữ mù với chính sách và pháp luật"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/10/2017 | 10:13:44 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 20/10, Hội Người mù tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017), 11 năm chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ Hội Người mù tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ Hội Người mù tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ của Hội Người mù đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. 

Bên cạnh đó, chương trình trình tọa đàm "Phụ nữ mù với chính sách và pháp luật" đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với phụ nữ mù như: chương trình hỗ trợ rèn luyện phục hồi chức năng, các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...

Buổi gặp mặt, tọa đàm là dịp để động viên, khích lệ những phụ nữ mù khắc phục khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho phụ nữ khuyết tật nói chung và phụ nữ mù nói riêng trong mọi lĩnh vực.

Nhân dịp này, Hội Người mù tỉnh Yên Bái đã tặng 25 phần quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ mù, hội viên phụ nữ mù là mẹ đơn thân, mỗi phần quà trị giá từ 200 - 300 nghìn đồng.

Nguyễn Thị Kim Huế

Các tin khác
Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục