Yên Bái là 1 trong 9 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông giảm trên 20%

  • Cập nhật: Thứ bảy, 21/10/2017 | 2:53:46 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 21/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2017. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành thành viên Ban ATGT tham dự tại điểm cầu Yên Bái.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm TTATGT, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) trong quý III, nhất là 9 địa phương có số người chết vì TNGT giảm trên 20% gồm: Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Hoà Bình, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Cà Mau. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm TTATGT thời gian qua như: tỷ lệ TNGT ở trẻ em vẫn còn cao so với thế giới và khu vực; tình trạng xe khách đón trả khách không đúng quy định; hoạt động xe dù, bến cóc diễn biến phức tạp; tình trạng chở quá tải có dấu hiệu tái diễn tại nhiều địa phương; hoạt động khai thác cát tại các mỏ vật liệu diễn biến phức tạp, gây mất TTATGT đường thuỷ nội địa, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn cũng diễn biến phức tạp. 

Đồng chí nhấn mạnh, nguyên nhân của tình trạng trên là do một số địa phương chưa quyết liệt chỉ đạo công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về TTATGT; hệ thống quy phạm pháp luật bảo đảm ATGT dù đã có nhưng còn thiếu hoặc bất cập; còn tồn tại nhiều điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT chưa được xử lý dứt điểm; ý thức chấp hành pháp luật ATGT của một bộ phận nhân dân còn hạn chế…

Để bảo đảm ATGT những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT gắn với tuần tra, kiểm soát; tập trung khắc phục, xử lý các điểm đen, điểm mất ATGT; tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện tại các trạm thu phí trên đường bộ, đường cao tốc, quốc lộ và tỉnh lộ; chú trọng tuần tra, kiểm soát lưu động theo mô hình phối hợp giữa cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm soát hoạt động vận tải, xử lý vi phạm… 

Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 14.346 vụ TNGT, làm chết 6.113 người, bị thương 11.785 người; giảm 966 vụ, 330 người chết, 1.810 người bị thương so với cùng kỳ năm 2016. 

Tại tỉnh Yên Bái, 9 tháng năm 2017 xảy ra 125 vụ TNGT, làm chết 32 người, bị thương 145 người; giảm 28 vụ (18,3%), 8 người chết (20%), 34 người bị thương (19%) so với cùng kỳ.

Hùng Cường

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục