Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm và làm việc tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/11/2017 | 1:00:58 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 17/11, đoàn cán bộ phụ nữ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do bà Vị La Von Phăn Tha Vông - Phó Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Lào, Chủ tịch Phụ nữ Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Hội LHPN tỉnh Yên Bái.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt - Lào. 



Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ chụp ảnh lưu niệm với đoàn Trung ương Hội LHPN Lào và Hội LHPN tỉnh Yên Bái.

Tại buổi làm việc, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã báo cáo công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Yên Bái; các dự án hỗ trợ phụ nữ mà Hội đã và đang triển khai trong thời gian qua. 


 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.  

Hiện toàn tỉnh đã có trên 148 nghìn gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn, có kiến thức về "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; duy trì thành lập 838 đoạn đường phụ nữ tự quản, đào mới và duy trì trên 157 nghìn hố rác. 

Các cấp hội đã tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; 100% hộ nghèo có phụ nữ được các cấp hội giúp đỡ (trong đó có 9.830 hộ do phụ nữ làm chủ). 

Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo cũng được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chung tay giúp đỡ và vận động các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ tiền, các nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng để chia sẻ với những khó khăn của hội viên và người dân các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ sau trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.



Bà Vị La Von Phăn Tha Vông - Phó Bí thư thường trực Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Lào cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của lãnh đạo và Hội LHPN tỉnh.

Tại buổi làm việc bà Vị La Von Phăn Tha Vông đã chúc mừng thành quả mà Hội LHPN tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Hội LHPN tỉnh Yên Bái dành cho đoàn.  Bà Vị La Von Phăn Tha Vông,  cũng đã trao đổi về  những kết quả hoạt động của Hội LHPN Lào trong thời gian qua.

 
 
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái trao đổi thông tin tại buổi làm việc. 

Bà Vị La Von Phăn Tha Vông mong muốn Hội LHPN tỉnh Yên Bái tiếp tục trao đổi các kinh nghiệm hay trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Yên Bái với Hội LHPN Lào để ngày càng phát triển,  góp phần vun đắp mối quan hệ hai nước Lào - Việt ngày càng bền chặt. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Chiến Thắng đã cảm ơn đoàn Hội LHPN nước CHDCND Lào đến thăm Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội LHPN nước CHDCND Lào và Hội LHPN tỉnh đạt được thời gian qua. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự phát triển của Hội phụ nữ hai bên gắn với sự phát triển kinh tế của hai nước và mối quan hệ tốt đẹp giữa Hội LHPN hai nước góp phần gắn kết tình cảm keo sơn gắn bó nước Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 



Đoàn Hội LHPN nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thăm quan Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ Yên Bái.

Nhân dịp này, đoàn Hội LHPN nước CHDCND Lào đến tham quan Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ Yên Bái, thăm mô hình trồng rau thuỷ canh của hội viên phụ nữ tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

Minh Huyền – Hoài Văn

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục