Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến dự lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT Nguyễn Lương Bằng

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2017 | 2:21:21 PM

YênBái - YBĐT - Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), sáng 20/11, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự, chung vui với thầy và trò Trường THPT Nguyễn Lương Bằng (Văn Yên).

Qua 17 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Nguyễn Lương Bằng đã đào tạo 15 khóa học sinh, gần 4 nghìn học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 40% học sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Bằng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các thế hệ học sinh, học sinh nhà trường đã đạt 3 giải quốc gia về văn hóa, 16 giải quốc gia và 3 giải quốc tế trong các cuộc thi sáng tạo. Nhà trường 3 lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, 5 lần được UBND tỉnh Yên Bái tặng bằng khen và được Chính phủ tặng cờ thi đua trong năm học 2015 - 2016.

Chúc mừng thầy cô giáo nhà trường nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường đã đạt được trong những năm qua.



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Nguyễn Lương Bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, giáo viên nhà trường cần tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Trong đó, chú trọng việc đào tạo đội ngũ nhà giáo; thường xuyên chăm lo việc nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người thầy giáo; tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn để tiếp bước thành công trong sự nghiệp "trồng người"; tiếp tục góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tại huyện Văn Yên và tỉnh Yên Bái.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến đã tặng hoa của chúc mừng các thầy cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hoài Văn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục