Yên Bái chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/11/2017 | 7:11:18 AM

YBĐT - Thời gian qua, phát huy tinh thần "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, thông qua nguồn Quỹ "Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp chủ trì phát động, phân bổ, người nghèo trên địa bàn tỉnh đã có động lực vươn lên thoát nghèo và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Ngôi nhà của gia đình ông Vũ Đình Bí được xây dựng khang trang nhờ có nguồn tài trợ từ Quỹ “Vì người nghèo”.
Ngôi nhà của gia đình ông Vũ Đình Bí được xây dựng khang trang nhờ có nguồn tài trợ từ Quỹ “Vì người nghèo”.

Tới thăm gia đình ông Vũ Đình Bí ở thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, trò chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà xây khang trang, rộng rãi, ông Bí không khỏi xúc động: "Đây là ngôi nhà mà cả đời vợ chồng tôi mơ ước. Cảnh nhà đông con, các con khôn lớn trưởng thành thì vợ chồng tôi "sức đã già, lực đã kiệt” nên không có khả năng làm được nhà. Vì thế, nếu không có sự chung tay giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ các cấp thì gia đình tôi không có được ngôi nhà vững chãi như hôm nay”. 

Từng là hộ nghèo của xã Tuy Lộc song gia đình ông Bí luôn có ý thức chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bản thân ông Bí là người có công, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. 

Do đó, khi Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Tuy Lộc, qua khảo sát, nhận thấy ngôi nhà gỗ của gia đình ông Bí đã quá xập xệ, mục nát, vợ chồng ông Bí lại ở "tuổi xưa nay hiếm” nên thông qua nguồn tài trợ 50 triệu đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam do Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp vận động, tiếp nhận đã giúp gia đình ông Bí có động lực xây được ngôi nhà cấp bốn rộng 80 m vuông, trị giá gần 200 triệu đồng. 

Tương tự như gia đình ông Bí, gia đình chị Lê Thị Điệp ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc năm nay cũng được ở trong ngôi nhà xây mới khang trang, rộng rãi, trị giá gần 200 trăm triệu đồng. Động lực để gia đình chị Điệp có quyết tâm xây nhà chính là nhờ có sự chung tay giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là nguồn tài trợ từ Quỹ "Vì người nghèo” các cấp. 

Là hộ gia đình khó khăn của xã, bao năm vất vả nuôi mẹ già, chồng ốm đau bệnh tật, 3 đứa con ăn học, chị Điệp nhiều khi tưởng như sẽ không bao giờ làm được nhà vì cái ăn, cái mặc có lúc còn không đủ. Do đó, xây được ngôi nhà mới đã giúp chị yên tâm, tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống, có động lực để vươn lên thoát nghèo.

Theo số liệu thống kê, hiện, trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 20% hộ nghèo, gần 10% hộ cận nghèo, trong đó, nhiều hộ nghèo đang phải ở trong những ngôi nhà dột nát, tạm bợ, thiếu vốn phát triển sản xuất, thường xuyên bị ốm đau bệnh tật… 

Vì thế, thời gian qua, cùng với thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo, Ủy ban MTTQ các cấp cũng đã tích cực phối hợp, vận động, tiếp nhận nguồn ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội. 

Trong 9 tháng năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận, vận động Quỹ "Vì người nghèo” được trên 5,464 tỷ đồng, hỗ trợ trên 3.730 lượt đối tượng nghèo của tỉnh; phối hợp các tổ chức thành viên, các ngành, MTTQ cấp huyện, cơ sở tiếp nhận, vận động các chương trình an sinh xã hội được trên 11 tỷ đồng hỗ trợ, tặng gần 32 nghìn suất quà cho hộ nghèo, đối tượng khó khăn, người có công... 

Ngoài ra, trong các dịp lễ, tết, cán bộ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đều tới thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, qua đó để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm nay, các cấp, các ngành, các tổ chức Hội, các tập đoàn, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh… đã và đang tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”. 


Hồng Oanh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục