Những nữ doanh nhân có tấm lòng nhân ái

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/11/2017 | 12:45:13 PM

YBĐT - Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh, những năm gần đây, Câu lạc bộ (CLB) Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái còn là địa chỉ kết nối, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, hướng về những gia cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái trao tặng bò giống cho phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình.
Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái trao tặng bò giống cho phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình.

Được thành lập năm 2003, hầu hết các thành viên trong CLB đều là những nữ lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Phát huy bản tính của người phụ nữ Việt Nam chịu thương, chịu khó, chị em trong CLB còn hết sức nhạy bén tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức để đưa doanh nghiệp của mình phát triển làm ăn có hiệu quả. 

Năm 2016, doanh nghiệp của các nữ doanh nhân trong CLB đã để lại nhiều dấu ấn như: nộp ngân sách gần 17 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.700 lao động, trong đó có trên 800 lao động nữ với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. 

Bà Đào Thị Thiệp - Phó Chủ nhiệm CLB chia sẻ: "CLB có 145 thành viên đều có chung tâm niệm đã tham gia vào CLB dù ở lĩnh vực nào đều coi 4 chữ vàng "Tâm - Tín - Hiền - Tài” là phương châm sống và kinh doanh của mình”... 

Phải đảm đương công việc lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh; mặt khác, phải chu toàn mọi việc trong gia đình với vai trò là người vợ, người mẹ nên quỹ thời gian của các thành viên rất ít, song các chị vẫn sắp xếp và duy trì đều đặn lịch sinh hoạt CLB. 

Với các chị, CLB thực sự là cầu nối giúp họ có cơ hội trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, liên doanh, liên kết hợp tác làm ăn, xây dựng doanh nghiệp phát triển. Ở ngôi nhà chung đó, các chị cùng sẻ chia vui buồn trong cuộc sống, cùng chung tay có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. 

Thành công trong kinh doanh các chị luôn suy nghĩ có cái tâm hướng thiện, thực hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng. Với thông điệp "Trao đi là hạnh phúc" mỗi thành viên đều sẵn sàng trao đi, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không may trong cuộc sống, mang lại niềm tin, hy vọng cho họ; qua đó, cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mỗi người. 

CLB luôn ưu tiên đến với phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em, những hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo, thương tâm cần sự hỗ trợ, những gia đình đặc biệt khó khăn… 

Chứng kiến một buổi thiện nguyện nấu "Nồi cháo nhân ái" của CLB tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, đúng 6 giờ sáng thứ Tư, nhiều bệnh nhân đã xuống nhà ăn của Trung tâm mong chờ, đón đợi nồi cháo từ thiện được phát miễn phí tại nơi đây. 

Trong cái se se lạnh của những ngày đầu đông, được đón nhận bát cháo nóng đầy nghĩa tình do các thành viên trong CLB bưng đến, ai cũng vui vẻ, phấn khởi. 

Nâng bát cháo ấm nóng trên tay, ông Hà Đình Giai ở xã Kiên Thành, là bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện rưng rưng: "Nhà tôi nghèo lắm, lo tiền chữa bệnh đã khó, nói gì đến được ăn uống đầy đủ. Điều trị bệnh ở đây, tuần nào cũng được ăn cháo từ thiện, tôi thấy ấm lòng lắm. Chúng tôi rất cảm động và cảm ơn tấm lòng của các chị doanh nhân đã giành cho chúng tôi”. 

Bên cạnh hoạt động thiện nguyện "Nồi cháo nhân ái", hàng năm, CLB còn giúp đỡ 1 phụ nữ khó khăn trên địa bàn tỉnh xây nhà, đến những nơi bão lũ cứu trợ đồng bào bằng tất cả tình thương, tấm lòng và tâm đức của mình. 

Riêng trong năm 2016, CLB đã quyên góp giúp đỡ người nghèo đang điều trị ăn tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, chất độc da cam nhân dịp khai giảng năm học mới gần 80 triệu đồng; cùng góp sức xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 phụ nữ nghèo tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình và Mai Sơn, huyện Lục Yên trị giá 40 triệu đồng.

CLB còn nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng mỗi tháng 1 triệu đồng; đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên 50 triệu đồng. Đặc biệt, đều đặn hàng tháng, CLB tặng quà hơn 30 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá trên 500 nghìn đồng. 

Thông qua việc làm thiết thực, CLB Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã kết nối những tấm lòng thiện nguyện, san sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh. 

Chị Bùi Thị Sửu - Giám đốc Công Ty TNHH Hòa Bình, Chủ nhiệm CLB cho biết: "Hành trình 15 năm chưa phải là dài, nhưng cũng không quá ngắn cho những nỗ lực vì cộng đồng của những trái tim thiện nguyện trong CLB. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục cố gắng để ngày càng tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện đến thật nhiều vùng đất còn khó khăn của tỉnh Yên Bái".

Lê Thương

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục