Đại Minh làm tốt công tác dân số

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/11/2017 | 7:07:01 AM

YBĐT - Những năm qua, nhờ triển khai tốt việc tuyên truyền, vận động, lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, công tác dân số ở xã Đại Minh (Yên Bình) đã đạt kết quả toàn diện. Qua đó, nhận thức của người dân được nâng lên, quy mô gia đình ít con ngày càng được nhân rộng.

Cán bộ dân số xã Đại Minh (Yên Bình) tuyên truyền kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ.
Cán bộ dân số xã Đại Minh (Yên Bình) tuyên truyền kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ.

Xác định thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Đại Minh đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa chính sách DS-KHHGĐ tới từng người dân. 

Với quyết tâm thực hiện tốt các chính sách về dân số, Ban DS-KHHGĐ xã thường xuyên duy trì chế độ giao ban, báo cáo tháng, quý đối với cộng tác viên, từ đó, cùng bàn bạc và đưa ra các giải pháp phù hợp cho những thôn xảy ra tình trạng sinh con thứ ba hay mất cân bằng về giới tính. Điểm nhấn trong hoạt động dân số của xã Đại Minh là đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền. 

Chị Đỗ Thị Hiệp - cán bộ chuyên trách dân số xã cho biết: "9 tháng đầu năm nay, xã đã tổ chức được 9 buổi tư vấn nhóm, tư vấn trực tiếp cho hơn 100 lượt người, tư vấn điện thoại cho 85 người, 34 phụ nữ mang thai được truyền thông các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con khỏe mạnh”. 

Hàng năm, Ban DS-KHHGĐ xã phối hợp với các hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp thôn nội dung là các quy định, chính sách dân số dưới nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, thông qua các tiểu phẩm, văn nghệ…; phối hợp với Trạm Y tế xã tư vấn cho các đối tượng là phụ nữ mang thai cách chăm sóc bà mẹ trước và sau sinh. Thông qua đó, hàng năm có hàng nghìn lượt người được tiếp nhận thông tin. 

Qua các buổi tuyên truyền, người dân không chỉ được giới thiệu thông qua các tờ rơi mà còn được hướng dẫn bằng trực quan sao cho thật dễ hiểu, dễ thực hiện, tác động tích cực đến nhận thức của người dân.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cộng tác viên, thường xuyên nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân số. Đội ngũ cộng tác viên thường xuyên kiểm tra, rà soát, vận động số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, số cặp vợ chồng sinh con một bề, đã sinh đủ số con nhưng chưa thực hiện một trong những biện pháp tránh thai hiện đại lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp cho mình. 

Hiện, 15/15 thôn đều có cộng tác viên dân số kiêm y tế thôn bản. Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm hơn nữa lại là người địa phương nên đội ngũ cộng tác viên dân số dễ dàng tiếp cận với người dân, được bà con tin tưởng, từ đó có những cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả. 

Chị Vũ Thị Hải - cộng tác viên dân số  thôn Khả Lĩnh cho biết: "Hàng năm, chúng tôi đều được tập huấn các kiến thức, kỹ năng, hơn nữa lại là người địa phương nên chúng tôi dễ dàng tiếp cận với nhân dân từ đó có những cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả. 

Ban đầu, nhiều chị em còn e ngại khi đề cập đến vấn đề hôn nhân và sinh đẻ có kế hoạch, tuy nhiên, qua trò chuyện, thuyết phục họ đã hiểu hơn về chính sách DS-KHHGĐ, nhiều chị em tự nguyện tham gia, chủ động áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Nhờ đó mà đã 20 năm nay, Khả Lĩnh không có trường hợp sinh con thứ ba, đời sống của bà con ngày càng khấm khá”. 

Nhờ những nỗ lực của chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ dân số mà nhận thức của người dân về công tác DS-KHHGĐ được nâng lên đáng kể. Ngày càng có nhiều cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai. Tính đến nay, toàn xã có 520/629 (chiếm tỷ lệ 83%) cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Tỷ lệ sinh con thứ 3 đã có chiều hướng giảm. 7 năm qua, xã Đại Minh chỉ có 8 trường hợp sinh con thứ ba, nhưng trong 3 năm từ năm 2010 đến 2013 hoàn toàn không có trường hợp nào. 

Những nỗ lực trong công tác DS-KHHGĐ của xã Đại Minh đã góp phần làm cho đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,89%, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và là điểm sáng trong công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện.

Hoài Anh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục