Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/11/2017 | 4:53:56 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 24/11, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của 137 đại biểu đại diện 3.600 đoàn viên.

Đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng cờ, hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng cờ, hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, đội ngũ công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) trong khối đã phát triển mạnh mẽ với trên 3.600 đoàn viên đang sinh hoạt ở 60 công đoàn cơ sở trực thuộc, tăng 1.000 người so với nhiệm kỳ trước. 

Trình độ CCVCLĐ nâng lên rõ rệt với trên 72% số cán bộ có bằng đại học; cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật chiếm 19,75%. Về trình độ chính trị: cao cấp, cử nhân chiếm tỷ lệ 19,93%, trung cấp, sơ cấp 29,38%. CCVCLĐ là Đảng viên chiếm tỷ lệ 58,21%. 

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Viên chức tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên lao động và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCVCLĐ. 

Chế độ của CCVCLĐ được đảm bảo, thực hiện nâng lương thường xuyên cho 2.240 người, nâng lương sớm cho 642 lượt người, các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ dưỡng, nghỉ phép... thực hiện đúng quy định; 100% đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị CCVCLĐ hàng năm. 

Các hoạt động xã hội do Trung ương, tỉnh, Công đoàn Viên chức phát động đều được nhiệt liệt hưởng ứng, 5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái đã tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội được trên 3,1 tỷ đồng. 

Thực hiện triển khai công tác tuyên truyền giáo dục trong CCVCLĐ đã tập trung vào cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện cuộc vận động xây dựng cán bộ CCVC "Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu". 

Với phong trào thi đua sáng tạo, cán bộ đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh đã xây dựng và ứng dụng thực hiện 47 đề tài khoa học, hơn 100 sáng kiến. 

Từ phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh có nhiều tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua các cấp, được Trung ương, địa phương khen thưởng...



Đồng chí Vương Văn Bằng  - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Viên chức tỉnh xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng cán bộ CCVC "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính  - Sáng tạo"; nâng cao chất lượng công đoàn, tích cực tham gia cải cách hành chính; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân tỉnh Yên Bái đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Vận động CCCVLĐ phát huy tinh thần lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu của nền kinh tế. 

Khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát huy nội lực đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. 
 
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa VI mới gồm 19 đồng chí. 

Đại hội bầu 6 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh khóa VI. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022. 

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên gồm 25 đồng chí. 

Thu Hiền

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục