Chung kết cuộc thi Ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2017

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/11/2017 | 11:56:14 AM

YênBái -

YBĐT – Ngày 25/11, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2017.

Cuộc thi do Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh triển khai tới tất cả đoàn viên, thanh niên là người Việt Nam (không quá 35 tuổi) có ý tưởng sản xuất, kinh doanh cần hỗ trợ và hợp tác để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Sau hơn 4 tháng phát động và triển khai (từ tháng 4/ 2017 -  8/2017), cuộc thi đã thu hút gần 100 ý tưởng, dự án đăng ký tham gia. 

Tại vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 7 ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng chung kết gồm: Dự án mở nhóm lớp can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật của tác giả Trần Thu Hường ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái; Dự án trồng và sản xuất đặc sản rau rừng và cây dược liệu của tác giả Đặng Văn Thuật ở thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên; Dự án bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng của tác giả Trương Văn Thương ở thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên; Dự án sản xuất và thương mại sản phẩm Bếp đun củi nóng lạnh Huỳnh Phát của tác giả Nguyễn Văn Huỳnh thôn Đại Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên; Dự án sản xuất, kinh doanh cây rau sắn kết hợp trồng cây dược liệu ba kích tím dưới tán của tác giả Phạm Văn Tiến thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên; Dự án nuôi thỏ theo hình thức bán công nghiệp – tác giả Phạm Hải Chiều ở bản Tông Cại, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên và Dự án bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm đặc trưng của địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng của tác giả Hoàng Thị Ngọt, bản Khéo, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên.

Tại vòng chung kết "Ý tưởng thăng hoa", các thí sinh đã thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án của mình và kêu gọi đầu tư, hợp tác triển khai dự án.



Ban tổ chức trao giải Nhất cho Dự án sản xuất và thương mại sản phẩm Bếp đun củi nóng lạnh Huỳnh Phát của tác giả Nguyễn Văn Huỳnh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh.



Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả.

Cuộc thi Ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2017 nhằm tạo môi trường, sân chơi để thanh niên phát huy tiềm năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng và nâng đỡ khát vọng lập thân lập nghiệp của thanh niên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Thu Trang – Hoài Văn

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục