Lực lượng vũ trang Yên Bái đẩy mạnh các phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/12/2017 | 8:05:17 AM

YBĐT - Nhiều phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực như các phong trào: "Tuổi trẻ làm theo lời Bác” của Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội phụ nữ cơ quan quân sự các cấp…



Nhằm chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới, kết hợp chặt chẽ Phong trào "Thi đua Quyết thắng” của LLVT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh thực hiện, hướng trọng tâm vào "làm theo” tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, trong đó tập trung vào "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí”… 

Nhiều phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực như các phong trào: "Tuổi trẻ làm theo lời Bác” của Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội phụ nữ cơ quan quân sự các cấp…
 
Để các phong trào thi đua được duy trì nghiêm túc, có nề nếp, chất lượng và hiệu quả, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề, xác định rõ "Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phong trào thi đua”; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 
Thực hiện tốt việc ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đề ra các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Xác định Phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” là nội dung quan trọng trong Phong trào "Thi đua Quyết thắng”, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, mô hình học cụ phục vụ trưng bày, huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia lễ ra quân huấn luyện hàng năm theo đúng kế hoạch, bảo đảm đủ quân số, thời gian và an toàn tuyệt đối. 

Quá trình huấn luyện luôn thực hiện đúng phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình hình thực tế, điều kiện của đơn vị; chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ huấn luyện các cấp, duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 85% đạt khá, giỏi. Qua huấn luyện đã rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT trong tình hình mới.

Phong trào "Thi đua Quyết thắng” của LLVT tỉnh đã thực sự đổi mới và sáng tạo, hướng về cơ sở, tập trung vào nhiệm vụ chính trị, khắc phục và làm chuyển biến những mặt còn hạn chế của cơ quan, đơn vị.
 
Cùng với đó, đã hướng vào việc giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng là cán bộ, chiến sỹ, dân quân, tự vệ... Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời, cũng là một nội dung quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ các phong trào thi đua, LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Cùng với hoạt động thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Phong trào "Thi đua Quyết thắng” luôn kết hợp chặt chẽ với công tác xây dựng quân đội chính quy, rèn luyện kỷ luật. Phong trào được thực hiện gắn với việc đẩy mạnh Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội”, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong chấp hành các chế độ quy định, rèn luyện kỷ luật quân đội.
 
Phong trào "Thi đua Quyết thắng” còn góp phần thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh và góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, qua đó, LLVT tỉnh đã không ngừng rèn luyện, trưởng thành.
 
Các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực để LLVT phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thời kỳ thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), phát huy thành tích và kết quả đã đạt được, LLVT tỉnh Yên Bái tiếp tục nêu cao tinh thần "đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của Phong trào "Thi đua Quyết thắng” gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thiên Cầm

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục