Yên Bình bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/12/2017 | 8:48:19 AM

YBĐT - Cũng như nhiều địa phương khác, dịp cuối năm, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Yên Bình tiềm ẩn nhiều phức tạp. Vì vậy, Công an huyện Yên Bình tăng cường kiểm tra, tuần tra nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm.
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm.

Trước đây, đời sống của nhân dân ở xã Cảm Ân gặp nhiều khó khăn, địa bàn giáp ranh với các xã Mông Sơn, Bảo Ái nên nhiều đối tượng xấu thường lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhờ đẩy mạnh các biện pháp tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm nên đã bảo đảm an ninh trật tự. 

Đồng chí Phạm Ngọc Cường - Phó trưởng Ban Công an xã Cảm Ân cho biết: "Ban Công an xã đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều biện pháp, tăng cường hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết; xây dựng các hương ước, quy ước thôn, bản và tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, phát động sâu rộng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên đã hạn chế đến mức thấp nhất các loại tội phạm”. Năm 2017, toàn huyện có 52 vụ phạm pháp hình sự, với 73 đối tượng, tăng 8 vụ so với năm 2016. Trong đó, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 46/52 vụ phạm pháp hình sự. Đặc biệt, Công an huyện đã nhận được 145 tin báo về tố giác tội phạm, theo đó đã xử lý 145/145 tin báo tố giác. 

Đồng chí Trịnh Huỳnh Sơn - Trưởng Công an huyện Yên Bình cho biết: "Công an huyện tham mưu giúp UBND huyện làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh trật tự; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ tới cán bộ, công nhân viên, học sinh và nhân dân hiểu và thực hiện; không để xảy ra các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ, thả đèn trời. Đồng thời, làm tốt công tác nắm bắt tình hình an ninh chính trị, vấn đề xuất nhập cảnh. 

Chủ động xử lý kịp thời có hiệu quả các vụ việc xảy ra, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp từ cơ sở”. Cùng với đó, Công an huyện Yên Bình tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các lực lượng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán; tập trung lực lượng tuần tra vũ trang ban đêm tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đấu tranh triệt để các điểm cờ bạc, xử lý nghiêm số đối tượng hình sự nổi cộm, đối tượng đánh nhau gây thương tích..., góp phần bảo đảm an toàn trật tự xã hội, nhất là dịp tết đến, xuân về.

Văn Tuấn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục