Khởi công xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cầu treo bản Hát 1, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/12/2017 | 6:26:27 PM

YênBái -

YBĐT - Sáng 13/12, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khởi công xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cầu treo tại bản Hát 1, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu. Đây là cây cầu bị hư hỏng nặng trong trận mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trao hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cầu treo tại bản Hát 1, xã Hát Lừu trị giá 250 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Trạm Tấu.
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trao hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cầu treo tại bản Hát 1, xã Hát Lừu trị giá 250 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Trạm Tấu.

Cầu treo bản Hát, xã Hát Lừu đi xã Xà Hồ là cây cầu duy nhất trên tuyến đường độc đạo lên xã Xà Hồ của huyện Trạm Tấu, có chiều dài 54 mét. Trong trận mưa lũ ngày 10 và 11/10 vừa qua, cây cối và đất đá tràn lên mặt cầu đã kéo vặn gây hư hỏng 24 mét mặt cầu và hệ thống lan can dầm ngang, dầm dọc, kè mố cầu bị sạt lở gây nguy hiểm đến cầu cũng như người và phương tiện lưu thông qua đây. 

Với tinh thần "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp cùng Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ 250 triệu đồng giúp chính quyền và nhân dân Trạm Tấu xây dựng, nâng cấp, sửa chữa mới hoàn toàn cây cầu này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. 

Đây là hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh hưởng ứng chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2017 - Xuân tình nguyện năm 2018”, chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.



Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng Hội từ thiện Cà phê Suối Mơ đã trao 200 suất quà cho các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở bản Lừu, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu (ảnh).

Thu Trang

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục