Yên Bái: Trên 500 đoàn viên thanh niên tham gia "Ngày Chủ nhật đỏ"

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/1/2018 | 12:49:02 PM

YBĐT - Sáng 13/1, Tỉnh đoàn Yên Bái, Báo Tiền phong, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức "Ngày Chủ nhật đỏ” lần thứ X với chủ đề "Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

Từ năm 2009, "Ngày Chủ nhật đỏ” hiến máu tình nguyện được tổ chức theo sáng kiến của Báo Tiền phong nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong cấp cứu bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán. 
Qua 9 lần tổ chức, đến nay, "Ngày Chủ nhật đỏ" đã lan rộng đến 26 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu về 31.880 đơn vị máu, phục vụ điều trị cho các bệnh nhân trong dịp cao điểm. Năm 2018, "Ngày Chủ nhật đỏ" được tổ chức tại 27 tỉnh, thành.

Tại tỉnh Yên Bái, "Ngày Chủ nhật đỏ” năm nay đã thu hút trên 500 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn, trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái, thu về được 116 đơn vị máu. Số máu thu về trực tiếp được chuyển về ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để kịp thời chữa trị cho bệnh nhân.



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ thăm hỏi, động viên đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. 

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã cảm ơn sự quan tâm phối hợp cộng tác của Ban Biên tập Báo Tiền phong và nhiệt liệt biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên đã tích cực tham gia chương trình. Đồng chí tin tưởng rằng chương trình hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục lớn mạnh và trở thành một phong trào chung của tuổi trẻ và nhân dân trong tỉnh trước thềm Tết Nguyên đán hàng năm.

Đồng chí đề nghị Hội Chữ thập đỏ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng  kêu gọi toàn thể nhân dân tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện trong năm 2018 và các năm tiếp theo.



Ban Tổ chức khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Cũng nhân dịp này, Ban tổ chức Chương trình và Ban Biên tập Báo Tiền phong đã trao Kỷ niệm chương cho các đơn vị và khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Yên Bái.
 
Thu Trang - Quyết Thắng



Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục