Truy bắt đối tượng hành hung bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/2/2018 | 8:19:38 AM

YênBái - Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đã phát thông báo truy tìm trên toàn quốc đối tượng Lê Hồng Nam (33 tuổi, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái, nơi xảy ra vụ hành hung 2 bác sĩ.
Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái, nơi xảy ra vụ hành hung 2 bác sĩ.

 

Nam được xác định là đối tượng đã gây thương tích cho các bác sĩ tại Bệnh viện  (BV) Sản - Nhi Yên Bái chỉ vì chuyện quay phim vợ đẻ, gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 20/2, Lê Hồng Nam đưa vợ là chị Quách Thị Phương Thảo (25 tuổi) vào BV Sản Nhi Yên Bái để sinh con.

Trong quá trình mổ cho sản phụ, Nam đã trèo lên lan can để quay phim, chụp ảnh. Một nữ hộ sinh đi qua bảo Nam là chỗ này không trèo được, xuống đi. Tuy nhiên, Nam đã lăng mạ và chửi bới rồi nói tí mổ xong Nam gặp ai sẽ đánh người đó.

Sau khi đi ra khỏi phòng mổ, bác sĩ (BS) Phạm Hải Ninh, Khoa Gây mê hồi sức và BS Hoàng Đức Trung, Khoa Sản đã bị Lê Hồng Nam và 15 đối tượng hành hung, khiến một bác sĩ phải khâu hơn 20 mũi ở mặt và đầu.

Ngày 21/2, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế gửi công văn đề nghị giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái chỉ đạo BV Sản - Nhi phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung bác sĩ.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng có văn bản gửi UBND tỉnh và Công an tỉnh Yên Bái vào cuộc điều tra, truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng gây ra vụ việc.

Tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, Công an thành phố (TP) Yên Bái bước đầu đã xác định đối tượng chính gây ra vụ cố ý gây thương tích là Lê Hồng Nam. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Yên Bái đã ra thông báo truy tìm đối tượng. Người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về Lê Hồng Nam thì thông tin đến Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái theo SĐT 069.2509.375, hoặc 0945.809.888, gặp điều tra viên Trần Xuân Thường.
 
 
Bức xúc tình trạng y bác sĩ bị hành hung

Tình trạng các bác sĩ bị hành hung hiện nay đã và đang diễn ra phức tạp gây tâm trạng bất an cho đội ngũ nhân viên y tế.

Theo thống kê của ngành công an, năm 2017 xảy ra 25 vụ bác sĩ bị hành hung gây thương tích tại các bệnh viện. Số vụ ngày càng nhiều và ngày càng nghiêm trọng. Mới đây nhất là 2 bác sĩ ở Yên Bái bị nhóm côn đồ hơn 10 người xông vào đánh đập khi vừa tiến hành phẫu thuật cho người nhà của họ mẹ tròn con vuông.

Tiến sĩ(TS) Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế - cho biết môi trường làm việc của đội ngũ y bác sĩ hiện nay không còn an toàn.

"Để giảm tải tình trạng người nhà bệnh nhân có những hành vi không đúng mực với y bác sĩ thì cần phải nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là ở các khoa cấp cứu. Đồng thời, cần phải có sự vận hành nhịp nhàng giữa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Đặc biệt, trong quá trình cấp cứu không nên để người nhà bệnh nhân nhìn thấy để tránh tình trạng hiểu lầm" - TS. Nguyễn Huy Quang chia sẻ.

Mặc dù hiện nay có nhiều giải pháp như hợp đồng với các công ty bảo vệ an ninh, bệnh viện tổ chức khoa học hơn và thái độ ứng xử nhã nhặn hơn, tuy nhiên nhìn chung cái gốc của giải pháp vẫn là cần lắng nghe nguyện vọng của chính bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để đội ngũ y bác sĩ có thể tư vấn giải thích cặn kẽ. Có lẽ đây cũng là một vấn đề cốt lõi cần giải quyết để ngăn ngừa tình trạng hành hung y bác sĩ hiện nay.

 
(Theo VOV - VTV)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục