Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái triển khai nhiệm vụ phát thanh – truyền thanh – truyền hình cấp huyện năm 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 13/3/2018 | 4:26:21 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 13/3, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát thanh – truyền thanh – truyền hình (PT-TT-TH) cấp huyện năm 2018.

Đồng chí Hà Ngọc Văn  - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị xã, thành phố. 

Năm 2017, các đài TT-TH cấp huyện đã nỗ lực khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, tập trung nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh - truyền hình. 9 đài TT-TH cấp huyện đã sản xuất và phát sóng trên 3.660 chương trình phát thanh với trên 30.000 tin, bài, phóng sự; thực hiện phát sóng trên 5.660 giờ phát thanh địa phương; tiếp phát sóng hơn 164.000 giờ phát thanh - truyền hình của đài cấp trên.



Toàn cảnh Hội nghị.

 Các đài căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương xây dựng và mở mới nhiều chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền trên sóng phát thanh; chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình "Tiếng nói từ huyện, thị, thành phố”, trang "Truyền hình địa phương”, chuyên mục "Tiếng nói từ cơ sở”… 

Bên cạnh đó, hoạt động PT-TT-TH cấp huyện cũng còn một số hạn chế như nội dung thông tin chưa phong phú, phương thức thông tin còn theo lối mòn, chưa bắt kịp với xu hướng thông tin hiện đại. Ngoài ra, việc sáp nhập giữa Đài TT-TH và Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp huyện thành Trung tâm Truyền thông và Văn hóa vào thời điểm cuối năm 2017 đã phần nào ảnh hưởng tới tâm lý cũng như hoạt động chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn trong hoạt động PT-TT-TH, đặc biệt là khó khăn ban đầu của trung tâm truyền thông và văn hóa sau sáp nhập  trung tâm văn hóa-thông tin- thể thao và đài  TT-TH cấp huyện. Đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị tạo điều kiện đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và con người để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống PT-TT-TH cấp huyện nhằm phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương.



Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu đưa ra những kiến nghị nhằm làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương.

Để nâng cao chất lượng hoạt động PT-TT-TH cấp huyện năm 2018, trong công tác quản lý nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chú trọng tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách về cơ sở vật chất, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực đối với hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện; triển khai cải tạo, nâng cấp 23 đài truyền thanh cơ sở tại 8 huyện, thị, thành phố, đảm bảo tiến độ đề ra. Cùng với đó, triển khai kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Yên Bái đến năm 2020; duy trì và nâng cao chất lượng hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống PT-TT-TH… 

Trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện sẽ tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng, đảm bảo kỹ thuật truyền dẫn, tiếp, phát sóng; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cải tạo, nâng cấp 23 đài truyền thanh cơ sở năm 2018. Ngoài ra, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.



Đồng chí Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Tại Hội nghị, 7 tập thể và 8 cá nhân thuộc đài truyền thanh – truyền hình các huyện, thị xã, thành phố được nhận giấy khen của Sở Thông tin và Truyền thông đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

Thanh Chi – Quyết Thắng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục