Yên Bái vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/3/2018 | 7:44:48 AM

YBĐT - Năm 2017, toàn tỉnh Yên Bái đã vận động, thu hồi 476 khẩu súng các loại; trong đó, súng săn tự chế 469 khẩu; 12 nòng súng tự chế; súng hơi 2 khẩu; súng thể thao 1 khẩu; súng quân dụng 4 khẩu.

Lực lượng chức năng thu hồi vũ khí tự chế.
Lực lượng chức năng thu hồi vũ khí tự chế.

Yên Bái là tỉnh miền núi, trình độ dân trí thấp, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc sử dụng vũ khí, đặc biệt là súng săn, súng tự chế phục vụ cho các hoạt động lễ hội, săn bắn chim, thú là phong tục tập quán lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số. 


Cũng như một số địa phương khác, Yên Bái còn chịu ảnh hưởng của chiến tranh nên vẫn còn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do nhân dân cất giữ chưa thu hồi hết được.

Thực hiện nghiêm Kế hoạch của Công an tỉnh, lực lượng công an các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào các buổi tổ chức họp dân phố, khu dân cư, thôn, bản nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của nhân dân; trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 
Bằng các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi họp tổ dân phố, thôn, bản; đưa tin bài, phóng sự…, năm 2017, lực lượng công an toàn tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền 1.358 buổi với 237.613 lượt người tham gia; 30.491 hộ gia đình tham gia ký kết; 72 cơ quan, đơn vị, 116 trường học với 466.767 người tham gia ký cam kết.
 
Qua các lần tổ chức tuyên truyền, vận động tại 180 xã, phường, thị trấn đã được nhân dân tham gia nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, Công an tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tiếp tục tổ chức tăng cường cơ sở, bố trí hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ các phòng nghiệp vụ tăng cường bám sát cơ sở để làm tốt công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...
 
Nhờ đó, đã vận động được nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tự giác giao nộp cho lực lượng công an, trong đó có cả những trường hợp là cán bộ cấp xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ… được nhân dân đồng tình và đánh giá cao; ý thức chấp hành của người dân ngày càng nâng cao, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của địa phương ngày càng đi vào nề nếp.
 
Tình trạng sử dụng bừa bãi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đặc biệt là súng săn, súng tự chế ngày càng hạn chế, an ninh trật tự được giữ vững, môi trường sinh thái ngày càng cải thiện. 

Thống kê cho thấy, năm 2017, toàn tỉnh đã vận động, thu hồi 476 khẩu súng các loại; trong đó, súng săn tự chế 469 khẩu; 12 nòng súng tự chế; súng hơi 2 khẩu; súng thể thao 1 khẩu; súng quân dụng 4 khẩu; vũ khí thô sơ 28 cái; 2 côn nhị khúc; lựu đạn 4 quả, công cụ hỗ trợ 20 cái; đạn các loại 60 viên; 0,5 kg thuốc nổ; 1 bình nén khí... 

Ngoài ra, lực lượng công an còn phối hợp với lực lượng quân sự, tiếp nhận, tiêu hủy 4 quả bom do chiến tranh còn sót lại.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng được Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao bằng các biện pháp như: chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành rà soát toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hiện có trên địa bàn để phân loại, tổng kiểm tra đối chiếu số vũ khí, công cụ hỗ trợ tại sổ quản lý.
 
Siết chặt công tác quản lý của các cơ quan tổ chức được trang cấp; đồng thời, tập trung tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, xác định đúng các địa bàn khu vực, tuyến trọng điểm phức tạp tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, mật phục nhằm phát hiện việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để đấu tranh ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan tới vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 
Năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 9 vụ; 11 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó, xử lý hình sự 3 vụ, 5 đối tượng; xử lý hành chính 6 vụ, 6 đối tượng, xử phạt 25 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, lực lượng công an sẽ phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quán triệt và giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp và các thành viên trong Ban chỉ đạo tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cùng với đó là làm tốt công tác tuyền truyền, vận động toàn dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, còn tàng trữ sử dụng trái phép trong nhân dân.
 
Coi trọng công tác vận động già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng dân cư, các chức sắc tôn giáo tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Lê Phiên

Các tin khác
Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục