Yên Bái: Liên hoan tiếng hát Sơn Ca lần thứ X

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/3/2018 | 10:30:56 PM

YênBái - YBĐT - Tối 19/3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái đã tổ chức Liên hoan tiếng hát Sơn Ca lần thứ X, năm 2018.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan.

18 thí sinh với 18 tiết mục tham dự Liên hoan được lựa chọn từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, có sự đầu tư công phu về nội dung, hình thức thể hiện, các tiết mục mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, công tác Đoàn - Hội - Đội. 

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 6 giải A cho các tiết mục "Mái đình làng biển" của thí sinh Hoàng Văn Nghiêm - Trường Tiểu học và THCS Tân Hương (Yên Bình); "Làng quan họ quê tôi" của thí sinh Trịnh Quang Huy - Trường THCS Lê Hồng Phong (thành phố Yên Bái); "Bà năm" của thí sinh Hà Phương Thanh - Trường Tiểu học và THCS Hoàng Văn Thụ (Nghĩa Lộ); "Tự hào mái trường Quang Trung", tiết mục hát văn của thí sinh Hoàng Mai Linh - Trường THCS Quang Trung (thành phố Yên Bái); "Tiếng chim trong vườn Bác" của thí sinh Phạm Thị Thanh Trà - Trường THCS Thị trấn Mậu A (Văn Yên) và tiết mục "Dòng suối mùa xuân" của thí sinh Hà Thị Phương Thảo - Trường Tiểu học và THCS Hợp Minh (thành phố Yên Bái).

Đồng thời, Ban tổ chức đã trao 7 giải B và 4 giải C cho các tiết mục xuất sắc. 

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018), 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2018).



Ca khúc "Tự hào mái trường Quang Trung" được các ca sỹ "nhí" thể hiện dưới hình thức hát văn xuất sắc đã đạt giải A tại Liên hoan.



Tiết mục "Làng quan họ quê tôi" được Trường THCS  Lê Hồng Phong chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng được đánh giá cao và cùng đạt giải A tại Liên hoan.

Liên hoan tiếng hát Sơn Ca lần thứ X là sân chơi bổ ích dành cho các em đội viên, thiếu nhi, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ, hoàn thiện nhân cách cho các em. Đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, khích lệ, động viên tinh thần các em trong học tập cũng như rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. 

Liên hoan cũng khuyến khích, tạo điều kiện phát triển năng khiếu, phát hiện và bồi dưỡng tài năng âm nhạc của thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nhà trường; từng bước mở rộng và phát triển mô hình tập hợp thanh thiếu nhi đến với tổ chức Đoàn - Hội - Đội.

Thu Trang

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục