Đoàn thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/3/2018 | 12:27:44 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 20/3, Đoàn thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái công bố Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Bộ Nội vụ.

Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh; Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tính đến tháng 11/2017, toàn tỉnh có gần 74 nghìn tín đồ thuộc 3 tôn giáo chính là: Phật giáo, Công giáo, Tin lành; cư trú và sinh hoạt tại 142 xã, phường, thị trấn; có trên 30 chức sắc, gần 50 nhà tu hành, trên 1.000 chức việc; 180 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 150 cơ sở thờ tự tôn giáo. 

Thực hiện các quy định của pháp luật về tôn giáo, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, đáp ứng nhu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. 

Những vấn đề nảy sinh được tập trung giải quyết đạt kết quả, tạo niềm tin với chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được đảm bảo; sinh hoạt tôn giáo của tín đồ, chức sắc, nhà tu hành theo hướng "tốt đời, đẹp đạo”. 

Những người có tín ngưỡng, tôn giáo và không có tín ngưỡng tôn giáo sống đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn thanh tra đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; tạo điều kiện cho người nước ngoài sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo tại cơ sở; làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại các vùng có tín đồ tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ động nắm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, không để xảy ra diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Theo kế hoạch, trong thời gian làm việc tại tỉnh Yên Bái (từ ngày 19 đến 23/3/2018), Đoàn thanh tra sẽ làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh, huyện Lục Yên, huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái về các nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Hồng Oanh

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục