Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018)

Xung kích cho quê hương bình yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/3/2018 | 2:03:31 PM

YBĐT - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái hiện có 14 chi đoàn, tổng số đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chiếm trên 50% quân số cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng. 

Tuổi trẻ CAND tham gia khai hoang ruộng nước tại xã Bản Công, huyện Trạm Tấu.
Tuổi trẻ CAND tham gia khai hoang ruộng nước tại xã Bản Công, huyện Trạm Tấu.

Quá trình hoạt động, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc, của Tỉnh đoàn Yên Bái và hướng dẫn của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Nhờ vậy, tuổi trẻ Công an Yên Bái luôn phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân (CAND) cách mạng, của quê hương Yên Bái anh hùng đã không ngừng phấn đấu thi đua rèn luyện về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề.

Nghiêm túc quán triệt thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện Phong trào thi đua "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội”, "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh bằng hoạt động của mình đã có những đóng góp đáng kể vào kết quả phong trào chung của tuổi trẻ toàn tỉnh. 

Những kết quả đó thể hiện rõ nét trong việc thực hiện Phong trào thi đua "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với các nội dung như: "Xung kích thực hiện cần, kiệm, liêm, chính”, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động triển khai phù hợp đặc điểm tình hình và tính chất công việc của từng chi đoàn với các hình thức phong phú thông qua nhiều mô hình.

Cách làm sáng tạo như tổ chức cho ĐVTN nghiên cứu nội dung học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; sinh hoạt chính trị với Chủ đề "Bác Hồ với thanh niên - thanh niên làm theo lời Bác”, chủ động tổ chức sinh hoạt chính trị, phát động và chỉ đạo ĐVTN xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, hiệu quả; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đạt được chất lượng cao nhất.
 
Việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, của cải vật chất nhằm giảm chi tiêu lãng phí, phục vụ hiệu quả cho công tác, chiến đấu và đời sống bản thân được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Đoàn, từng bước tạo chuyển biến rõ về nhận thức, hành động của tuổi trẻ CAND.
 
Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm trong phòng chống tội phạm; liêm khiết, không tham nhũng, hối lộ hoặc trả lại tài sản giá trị lớn cho quần chúng nhân dân; kiên quyết chống lại những biểu hiện tiêu cực, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân.
 
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức cho ĐVTN tham gia học tập, rèn luyện tư cách người chiến sỹ CAND theo 6 điều Bác Hồ dạy với các hình thức giáo dục phong phú, sáng tạo, hấp dẫn thông qua nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như: tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt; phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các chi đoàn trong cụm thi đua; phát động học tập gương mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, liêm khiết, tận tụy trong công việc; biểu dương nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào.
 
Từ phong trào của Đoàn, nhiều tấm gương trẻ tiêu biểu thực hiện lối sống cần kiệm, liêm chính, kiên quyết không nhận hối lộ, tham ô, không sách nhiễu nhân dân trong quá trình xử lý công việc được lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn ghi nhận, biểu dương…
 
Điển hình như: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh duy trì thực hiện hiệu quả "Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng”, trao tặng 25 suất quà với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; Trung sỹ Đỗ Huy Hiệp - đoàn viên Chi đoàn PC81, trên đường đi công tác nhặt được 1 chiếc ví bên trong có trên 11 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng đã báo cáo lãnh đạo đơn vị để trao trả tận tay người đánh mất...

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào công tác, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát huy cao tinh thần chủ động, tự giác học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, khoa học kỹ thuật và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ để đáp ứng tốt yêu cầu công tác, chiến đấu.
 
ĐVTN đã chủ động tự nghiên cứu, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tiếng dân tộc nhằm đáp ứng yêu cầu công tác. Năm 2017, đã có hàng trăm lượt ĐVTN tham gia các lớp sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp, các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ ở các học viện, các trường CAND, các trung tâm đào tạo trong và ngoài ngành.
 

ĐVTN Công an tỉnh tham gia chương trình tình nguyện tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao.
 
Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn chủ động nghiên cứu, học hỏi, tham gia các chương trình chuyển giao khoa học công nghệ nhằm nâng cao trình độ, nắm vững và ứng dụng hiệu quả kiến thức, thiết bị khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiếp cận và làm chủ tiến bộ khoa học phục vụ hiệu quả công tác công an.
 
Điển hình là công trình "Nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng thiết bị điện tử phòng chống trộm cắp két sắt” và công trình "Hệ thống giám sát an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông” của Chi đoàn PC45-52-54.

Nêu cao tinh thần tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thường xuyên cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, các cấp bộ Đoàn chủ động nghiên cứu và lựa chọn nhiều đầu việc thuộc những khâu yếu, việc khó, việc đòi hỏi tính sáng tạo của tuổi trẻ để đảm nhận và tổ chức thực hiện; tích cực đề xuất ý tưởng sáng tạo đổi mới phương pháp, lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc gắn với thực hiện nghiêm túc quy trình, chế độ công tác và tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào công tác công an.
 
Cụ thể, trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, đoàn viên thuộc lực lượng an ninh luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời nắm bắt tình hình, những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, đoàn viên trong lực lượng an ninh nhân dân đã thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, kịp thời nắm chắc các tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa thông tin, dân tộc, tôn giáo, hoạt động của người nước ngoài…
 
Hàng trăm lượt ĐVTN đã tình nguyện đi công tác địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, chủ động tham mưu giúp lãnh đạo đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sự việc hiện tượng phức tạp có liên quan đến an ninh quốc gia thuộc các lĩnh vực như: tôn giáo, dân tộc, bưu chính viễn thông, bảo vệ bí mật Nhà nước, hoạt động văn hóa, thông tin... không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ và phát sinh "điểm nóng” về an ninh chính trị. Phát hiện và làm vô hiệu hóa nhiều tài liệu có nội dung xấu của các tổ chức phản động phát tán vào địa bàn....
 
Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội: ĐVTN tham gia trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ cùng với các đồng chí trong đơn vị thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09/CP về "Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”, "Phòng chống buôn bán người”, tham gia tích cực các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm.
 
Đoàn viên thuộc lực lượng cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế và chức vụ đã khắc phục mọi khó khăn, luôn bám sát địa bàn, đối tượng để kịp thời nắm bắt những hoạt động của chúng, tham gia tích cực vào các chuyên án và có những phán đoán táo bạo, chính xác giúp cho công tác phá án nhanh chóng...

Còn rất nhiều công trình, phần việc hoặc những tấm gương sáng trong rèn luyện, phấn đấu trên lĩnh vực hậu cần – kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm giao thông trật tự... mà tuổi trẻ Công an tỉnh đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đó là những bông hoa thắm trong vườn hoa người tốt, việc tốt được vun trồng bởi phong trào xung kích của tuổi trẻ Công an tỉnh hướng về Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Lê Phiên

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục