Yên Bình: Bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/4/2018 | 10:45:02 PM

YBĐT - Ngày 13/4, Huyện đoàn Yên Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái, Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (huyện Yên Bình) tổ chức bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê” tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình.

Đại diện Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái và Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cùng lãnh đạo xã Hán Đà, huyện Yên Bình kéo biển tên công trình thanh niên
Đại diện Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái và Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cùng lãnh đạo xã Hán Đà, huyện Yên Bình kéo biển tên công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại thôn Hán Đà 1.


Công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê” được triển khai tại hai thôn Hán Đà 1 và Phúc Hòa 2, xã Hán Đà, có chiều dài 2.000m với 50 cột bê tông và 50 bóng đèn, với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. Số tiền này do nhân dân và đoàn viên thanh niên đóng góp. Riêng Đoàn Thanh niên của hai công ty hỗ trợ kỹ thuật cũng như hướng dẫn phương án bố trí cột điện, bóng điện và kỹ thuật lắp đặt khi thi công.

Sau 1 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và được bàn giao cho chính quyền và nhân dân xã Hà Đà quản lý, sửa chữa, bảo vệ để tuyến đường điện luôn được chiếu sáng. 

Công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê” có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân, được cấp ủy, chính quyền quan tâm, đoàn viên thanh niên và nhân dân hưởng ứng, ủng hộ. Ánh điện từ những công trình "Thắp sáng đường quê” sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt và diện mạo nông thôn mới Hán Đà,  không những góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho nhân dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Qua đó tạo được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận, hưởng ứng của đoàn viên thanh niên và nhân dân, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thu Trang



Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục