Thành phố Yên Bái sôi nổi bóng chuyền hơi

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/4/2018 | 1:47:21 PM

YBĐT - Phong trào bóng chuyền hơi tại thành phố Yên Bái không chỉ thu hút người cao tuổi tham gia mà còn cả các lứa tuổi khác, cán bộ, công chức, viên chức luyện tập sau mỗi giờ làm việc.

Môn bóng chuyền hơi ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập.
Môn bóng chuyền hơi ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập.


Đã trở thành thói quen, đều đặn vào mỗi buổi sáng và buổi chiều, sân bóng chuyền hơi tại nhà văn hóa khu dân cư Quang Trung, phường Đồng Tâm luôn sôi nổi. Để tạo nên phong trào luyện tập bóng chuyền hơi như hôm nay, năm 2017, Chi hội Người cao tuổi (NCT) khu dân cư Quang Trung đã thành lập CLB bóng chuyền hơi liên thế hệ với 25 thành viên tham gia. CLB đã thu hút đông đảo hội viên NCT và nhiều lứa tuổi khác cùng tham gia luyện tập.
 
Đây thực sự là sân chơi bổ ích để NCT được giao lưu, rèn luyện sức khỏe, gắn bó với tổ chức Hội nhưng cũng tăng thêm tinh thần đoàn kết gắn bó trong khu dân cư. Bà Bùi Thị Vân ở khu dân cư Quang Trung bày tỏ: "Chúng tôi rất phấn khởi khi được tham gia luyện tập môn bóng chuyền hơi. Đây là môn thể dục rất phù hợp với NCT, giúp chúng tôi được rèn luyện sức khỏe để sống vui, sống khỏe”.

Đến nay, hầu hết các cơ sở Hội NCT ở các xã, phường của thành phố đều có các CLB thể dục thể thao. Thành phố đã thành lập 3 CLB bóng chuyền hơi và 70 đội bóng chuyền hơi tại các chi hội và hội NCT xã, phường tham gia. Môn thể thao này đã được nhiều NCT tập luyện sôi nổi, trở thành phong trào rộng khắp. 

Các đội bóng chuyền hơi của NCT tại các xã, phường còn thường xuyên tổ chức giao lưu để học hỏi kinh nghiệm, tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó. Các hoạt động giao lưu đã thúc đẩy phong trào bóng chuyền hơi, phong trào TDTT trong NCT thành phố ngày càng phát triển.

Phong trào bóng chuyền hơi tại thành phố Yên Bái không chỉ thu hút NCT tham gia mà còn cả các lứa tuổi khác, cán bộ, công chức, viên chức luyện tập sau mỗi giờ làm việc. Anh Lê Hoàng Long ở tổ dân phố số 8, phường Hợp Minh cho biết: "Môn bóng chuyền hơi rất dễ chơi, không phân biệt giới tính, độ tuổi, ai cũng có thể tham gia. Chúng tôi tham gia luyện tập môn này không chỉ để nâng cao sức khỏe mà còn đi thi đấu giao hữu tăng thêm tinh thần đoàn kết”.

Để không ngừng thúc đẩy phong trào bóng chuyền hơi cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể các xã, phường và một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đều đã quan tâm huy động nguồn lực đầu tư làm sân bóng tạo điều kiện để nhân dân tham gia luyện tập. Đến nay, hầu hết các nhà văn hóa khu dân cư của các xã, phường đều có sân chơi bóng chuyền hơi.
 
Đặc biệt, để thể hiện niềm đam mê và tinh thần đồng đội, các khu dân cư, các đội bóng, CLB đều tự đóng góp mua trang phục, bóng chuyền để luyện tập đã tạo nên phong trào rèn luyện sức khỏe rất sâu rộng.  

Dù mới được tập luyện mấy năm trở lại đây nhưng phong trào luyện tập bóng chuyền hơi tại thành phố Yên Bái đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Phong trào bóng chuyền hơi tại thành phố đã thực sự tạo một sân chơi rất bổ ích để người dân thành phố tham gia luyện tập, góp phần làm phong phú hơn đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; đồng thời, đưa Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn ngày càng phát triển.

  Lê Hương

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục