9 đơn vị, 33 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/4/2018 | 5:27:57 PM

Xác định vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực thúc đẩy sự phát triển, ngày 17/4/2018, trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 đã diễn ra lễ công bố quyết định khen thưởng đối với cá nhân và tập thể các cấp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017.

Các Phó Chủ tịch HNBVN Mai Đức Lộc và Nguyễn Bé trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017.
Các Phó Chủ tịch HNBVN Mai Đức Lộc và Nguyễn Bé trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2017.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCNVN, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng , Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương trao  Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho nhà báo Nguyễn Hòa Văn, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngay sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Hội tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, tạo khí thế mới, động lực mới trong các cấp Hội.

Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã có Quyết định 306/QĐ-HNBVN về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam và Hướng dẫn 861/HD-HNBVN về thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng, Thường trực Thường vụ có Hướng dẫn số 344/HD-HNBVN về việc tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017. Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của các cấp Hội, công tác thi đua, khen thưởng 2017 tiếp tục tạo sự chuyển biến đáng ghi nhận.

Công tác bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được các cấp Hội thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Các Cụm thi đua hoạt động tương đối hiệu quả, việc bình xét khen thưởng đáp ứng quy định về tỷ lệ tập thể, cá nhân đạt danh hiệu. Nhờ vậy, công tác khen thưởng dần đi vào thực chất, không còn tình trạng khen thưởng tràn lan.

Năm 2017, Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng 571 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, trong đó có 543 trường hợp thường xuyên và 28 trường hợp đặc cách.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và Thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, Hội đồng Thi đua, khen thưởng đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 09 tập thể, tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội.

 Đồng thời, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam cũng hiệp y đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

DANH SÁCH TẬP THỂ HỘI XUẤT SẮC ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số  164/QĐ-HNBVN ngày  28 tháng 3 năm 2018)

1. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh;

2. Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ;

3. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai;

4. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An;

5. Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang;

6. Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội;

7. Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân;

8. Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội;

9. Liên Chi hội Nhà báo Báo Biên phòng.
 
(Theo congluan.vn)

Các tin khác
Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục