Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII- năm 2018

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/4/2018 | 2:13:17 PM

Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 với chủ đề "Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế", do Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Nghệ An tổ chức, sẽ diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ 3-5/5/2018.


LHPT năm nay có tất cả 63 đài PT-TH các tỉnh, thành phố trong cả nước; 14 đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN); Trung tâm phát thanh-truyền hình Quân đội nhân dân, Trung tâm phát thanh-truyền hình và điện ảnh Công an nhân dân và Ban Phát thanh Thanh-Thiếu nhi dự thi với tổng số 257 tác phẩm thuộc 5 thể loại: Chương trình trực tiếp; phóng sự; chương trình tổng hợp; chương trình tiếng dân tộc; câu chuyện truyền thanh.

Sau Vòng sơ khảo, 216 tác phẩm đã lọt vào Vòng chung khảo tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Trong đó, có 31 chương trình tiếng dân tộc, 33 câu chuyện truyền thanh, 65 phóng sự, 53 chương trình tổng hợp và 34 chương trình trực tiếp.
 
Điều đáng chú ý là số lượng các đơn vị dự thi chương trình phát thanh trực tiếp lần này nhiều nhất từ trước tới nay cho thấy sức hấp dẫn của một thể loại hiện đại, đầu tư công phu, đòi hỏi kỹ năng nghề nghiệp cao.

Các tác phẩm tham dự Liên hoan phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, của các địa phương.

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Trưởng Ban Tổ chức LHPT lần thứ XIII nhấn mạnh: "Chúng tôi rất vui mừng khi Liên hoan lần này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các đơn vị trong ngành; rất nhiều tác phẩm chất lượng đã được gửi tới Ban tổ chức, cho thấy sự nhiệt huyết và niềm hăng say với nghề chưa bao giờ tắt của những nhà báo phát thanh; Đồng thời đã thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi các hình thức thể hiện phong phú trong bối cảnh đa dạng các loại hình truyền thông đang phát triển mạnh”.

Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã có sự chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành và Đài PT-TH tỉnh Nghệ An trong công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Liên hoan phát thanh toàn quốc thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Như Khôi, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, đơn vị đăng cai tổ chức Vòng Chung khảo đồng chủ trì buổi họp báo cho biết: "Liên hoan Phát thanh lần thứ XIII sẽ góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh quê hương, con người Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, những thành tựu, chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới”.

Tại Liên hoan lần này, Hội đồng Chung khảo sẽ chấm và dự kiến trao 17 giải Vàng, 47 giải Bạc, 84 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích cho cả 5 thể loại thi. Cùng với đó, lần đầu tiên, Liên hoan sẽ trao Giải Dàn dựng chương trình để tôn vinh những kỹ sư âm thanh, kỹ thuật viên – những người thầm lặng góp phần làm nên những tác phẩm phát thanh đích thực.

Giải có giá trị cao nhất là Giải Vàng thể loại phát thanh trực tiếp trị giá 30 triệu đồng/giải. Giải Vàng của những thể loại còn lại là 20 triệu đồng/giải.

Cùng với nội dung chính là thi nghiệp vụ, trong khuôn khổ Liên hoan sẽ có 3 hội thảo, 1 triển lãm với nhiều nội dung thiết thực và mới mẻ: Hội thảo nghiệp vụ Phát thanh trong môi trường truyền thông nhiều thay đổi, Hội thảo kỹ thuật Phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0, Hội thảo quốc tế Phát thanh trong kỷ nguyên số - cơ hội và thách thức; Triển lãm Công nghệ Phát thanh-Truyền hình.

Lễ Khai mạc LHPT diễn ra lúc 20h ngày 3/5; Lễ Bế mạc và trao giải diễn ra lúc 20h ngày 5/5 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Lần đầu tiên, Chương trình Thảm đỏ vinh danh những người làm báo phát thanh được tổ chức trang trọng trong Lễ Bế mạc Liên hoan năm nay.

Cùng với các hoạt động này, chương trình nghệ thuật "Về Làng Sen” sẽ được tổ chức vào tối ngày 4/5 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An với sự tham dự của các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và các cháu thiếu nhi của Nhà Văn hóa thiếu nhi Việt-Đức tỉnh Nghệ An trình diễn. Đây là một chương trình nghệ thuật kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và trao giải, chương trình nghệ thuật "Về Làng Sen” được tường thuật trực tiếp trên các kênh của Đài TNVN: VOV1, VOV3, VTC1, VTC3, VOVTV, Đài PT-TH Nghệ An (NTV) và một số đài PT-TH các địa phương.
 
(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục