Tuổi trẻ Yên Bái ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/5/2018 | 1:24:32 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 15/5, tại thôn Khe Căng, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018.


Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hướng đến xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao cờ lệnh cho các đơn vị.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Yên Bái đã trao cờ lệnh cho các đơn vị; tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. 





Lãnh đạo Tỉnh đoàn cùng đoàn viên thanh niên tham gia công trình mở mới gần 2km đường giao thông liên thôn.

Ngay sau Lễ ra quân, 500 đoàn viên, thanh niên huyện Văn Chấn đã tiến hành mở mới gần 2 km đường liên thôn từ thôn Khe Căng tới thôn Khe Chất, xã Cát Thịnh. 

Được biết, Khe Căng là thôn khó khăn của xã Cát Thịnh với 100% dân số là đồng bào Mông sinh sống. Con đường từ thôn Khe Căng tới Khe Chất dài 8km, đi lại khó khăn. Tuyến đường liên thôn do Huyện đoàn Văn Chấn thực hiện sẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai thôn, tạo điều kiện thuận tiện để bà con thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 



Dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trong thôn (ảnh)

Thu Trang - Quyết Thắng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục