Phấn khích trải nghiệm Festival dù lượn "bay trên mùa nước đổ”

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/5/2018 | 3:08:07 PM

YBĐT - Ngày 19/5, cùng với Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê, Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” trên đèo Khau Phạ cũng đã diễn ra nối tiếp các hoạt động chương du lịch mùa nước đổ Mù Cang Chải. Đây cũng là hoạt động thể thao dành cho các du khách ưa mạo hiểm, thích khám phá và qua 5 lần tổ chức đã thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm.

 
Đây là lần thứ 2, anh Mickey- du khách người Singapore đăng kí bay tại Festival dù lượn. Lần trước, anh đã tham gia Festival vào mùa lúa chín và lần này là cơ hội để anh trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp của các mùa trong năm trên Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang.
 
Anh Mickey cho biết, bay mùa này để thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, ngấm cảm giác mơn man trên gió đại ngàn, phấn khích khi nhìn từ trên cao những thửa ruộng bậc thang lóng lánh, mênh mang mùa nước đổ đang hòa cùng với màu nâu đất, cùng ánh mặt trời tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình trên  thung lũng Lìm Mông.
 
Hàng ngàn du khách và nhân dân đã có mặt từ sáng sớm tại khu vực đèo Khau Phạ hao hức chờ đón sự kiện. Công tác phân luồng giao thông và giữ gìn an ninh trật tự đã đảm bảo, không để xảy ra tình trạng lộn xộn.



Đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ".

Cùng với gần 200 phi công và du khách tham gia Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ”, phi công Hoàng Ngọc Minh đến từ Hà Nội hôm nay tự tin một mình sải cánh, bởi anh đã tham gia đủ cả 6 lần tổ chức. 


 
Các phi công trước giờ cất cánh.

Điểm bay Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái nằm ở độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển. Đây là một trong những điểm bay được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam cũng như trên thế giới. Từ đỉnh đèo Khau Phạ, du  khách sẽ cất cánh từ độ cao 1.270 m, khoảng cách đến bãi hạ cánh là 2,3 km đường chim bay, 11km tính theo đường bộ. Những cánh dù lượn muôn màu, cùng những màn biểu diễn ngoạn mục lôi cuốn khán giả vào cùng cuộc bay, nhất là những tay máy chuyên và không chuyên.


 
Du khách thỏa sức thu vào ống kính những khoảnh khắc đẹp.

Festival dù lượn "Bay trên  mùa nước đổ" là sự kiện do câu lạc bộ Vietwings Hà Nội cùng  UBND tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND huyện Mù Cang Chải phối hợp tổ chức. Đặc biệt năm nay có sự ra mắt và tham gia của Ban vận động Câu lạc bộ dù lượn tỉnh Yên Bái.
 
Festival dù lượn nhằm tiếp tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh, danh lam, thắng cảnh, nét văn hóa, độc đáo của huyện vùng cao Yên Bái. Qua 6 lần tổ chức, Festival dù lượn đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ, trở thành một "thương hiệu" hút khách mỗi mùa du lịch trên cao nguyên nắng gió Mù Cang.


 
Bay trên cánh đồng Lìm Mông.

Qua hoạt động này sẽ nâng cao ý thức  bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với  phát triển du lịch. Đồng thời tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc để tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo điểm nhấn để thu hút du khách  và các  nhà đầu tư xúc tiến các  hoạt động phát triển  du lịch bền vững cho huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Yên Bái. 

Đồng thời, cũng để thỏa niềm đam mê  khám phá bầu trời ở vùng ruộng bậc thang mùa nước đổ, thỏa mãn cảm xúc với những du khách ưa mạo hiểm, thích khám phá cảm nhận được sự hòa hợp  giữa con người với thiên nhiên hùng vĩ, vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Tây Bắc.

Minh Huyền – Đức Toàn

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục