Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái: Phẫu thuật thành công một bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên mắt

  • Cập nhật: Chủ nhật, 20/5/2018 | 7:29:53 PM

YênBái - YBĐT - Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận bệnh nhân Triệu Thị Ngọc (sinh năm 2001, hộ khẩu tại thôn Khe Trang, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn) bị tai nạn với một thanh sắt cắm vào mắt phải gây dập và thủng nhãn cầu.

Bệnh nhân Triệu Thị Ngọc bị thanh sắt đâm xuyên qua 1/3 ngoài mi trên mắt phải.
Bệnh nhân Triệu Thị Ngọc bị thanh sắt đâm xuyên qua 1/3 ngoài mi trên mắt phải.

 
Sau khi bệnh nhân nhập viện, các bác sỹ đã khám và chẩn đoán dị vật là một thanh sắt dài 80 centimet, 1 đầu cắm vào 1/3 ngoài mi trên, dưới cung mày 3 centimet, mi sưng nề, bầm tím, căng cứng mi trên, nhãn cầu hạn chế vận nhãn xuống, kết mạc xuất huyết toàn bộ, rách kết mạc rộng góc tung; giác mạc trong, tiền phòng có máu láng; thể thủy tung, đồng tử giãn 3 milimet, ánh đồng tử kém hồng…
 
Ngay sau đó, các bác sỹ đã khẩn trương tổ chức hội chẩn để thống nhất phương pháp xử lý, lấy dị vật.
 
 
Phim chụp cắt lớp của bệnh nhân Triệu Thị Ngọc trước phẫu thuật.
 
22 giờ cùng ngày, kíp mổ được thành lập với sự tham gia của các bác sỹ: Trịnh Trung (Phó Trưởng khoa Chấn thương), Nguyễn Xuân Phương (Phó Trưởng khoa Mắt) cùng một số bác sỹ chuyên khoa khác.
 
Sau gần 2 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công, dị vật được lấy khỏi mắt, khôi phục một phần thị lực mắt phải cho bệnh nhân, người bệnh đã được chuyển về Khoa Mắt để tiếp tục điều trị và theo dõi.
 
Được biết, đây là ca phẫu thuật có độ khó cao, đòi hỏi các bác sỹ phải là người có chuyên môn vững, có kinh nghiệm trong xử lý các trường hợp phẫu thuật phức tạp. 

Ca mổ thành công góp phần tăng thêm niềm tin của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
Thiên Cầm

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục