Cuộc chiến chưa hết cam go

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/6/2018 | 8:07:00 AM

YBĐT - Những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Yên Bái phải mưu trí, dũng cảm trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt này.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Yên Bái lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy.
Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Yên Bái lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy.

Xác định công tác đấu tranh phòng chống với tội phạm ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, hàng năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sát sao của chỉ huy đơn vị và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các địa phương về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Đội đã phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại về ma túy, tố giác tội phạm về ma túy và bài trừ tệ nạn ma túy để quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác.
 
Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng chống ma túy ở các xã, phường và vận động các hộ gia đình tham gia tuyên truyền cho người thân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; phối hợp tổ chức cuộc thi ở các trường học về phòng chống ma túy, tác hại của ma túy gây ra; xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu tuyên truyền về hiểm họa của ma túy tại trung tâm một số xã, phường.
 
Công an thành phố Yên Bái còn chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung lực lượng tăng cường công tác nắm chắc địa bàn, xây dựng kế hoạch, lập phương án đấu tranh triệt phá nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.
 
Theo số liệu thống kê, năm 2017, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện bắt giữ 33 vụ/71 đối tượng; thu giữ 79,865 gam hêrôin; 29,703 gam ma túy tổng hợp dạng đá; 15,28 gam ma túy tổng hợp; 1,2 kg rễ, thân, lá cây cần sa tươi và 2,09 gam hạt, lá, cây cần sa khô; trên 234 triệu đồng; 52 điện thoại di động; 13 xe máy; 5 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp…; khởi tố 32 vụ/ 42 bị can.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, bắt giữ 14 vụ/32 đối tượng. Thu giữ 4,999 gam hêrôin; 47,315 gam ma túy tổng hợp dạng đá; 15,69 gam ma túy tổng hợp; 38 gam cây cần sa tươi; 3,93 gam cần sa khô; trên 87 triệu đồng; 33 điện thoại di động; 5 xe máy; 2 cân điện tử; 5 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và một số đồ vật và tài sản khác; tiến hành khởi tố 14 vụ/26 bị can.
 
Đồng chí Trần Văn Hiền – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: "Số người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố hiện có 400 người. Số người nghiện đang dùng thuốc thay thế Methadone 295 người, giảm 28 người so với năm 2017. Địa bàn có người nghiện nhiều gồm các phường: Yên Ninh 63 người, Yên Thịnh 55 người, Hồng Hà 51 người… Chúng tôi luôn xác định công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy là cuộc chiến âm thầm, bền bỉ và khốc liệt, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Loại tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn khó lường, thậm chí còn rất hung hãn, manh động. Bởi vậy, thời gian tới, chúng tôi cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thì tội phạm về ma túy mới từng bước được đẩy lùi, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến khá phức tạp bởi nhiều người nghiện ma túy không những trong tỉnh mà cả các tỉnh khác câu kết với nhau mang ma túy vào địa bàn thành phố để tiêu thụ.
 
Trong số người nghiện, có 19 người sử dụng ma túy đá, số còn lại sử dụng hêrôin. Để đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng này, hàng năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Yên Bái đã tổ chức từ 2 đến 4 đợt cao điểm phòng chống tội phạm về ma túy, tập trung mạnh nhất vào dịp tháng 6 và tết Nguyên đán.
 
Những năm gần đây, ma túy ngày càng len lỏi vào thế hệ trẻ, khiến cho nhiều gia đình kiệt quệ về kinh tế, vợ chồng ly tán, bố mẹ mất con… Theo số liệu thống kế chưa đầy đủ, hàng năm, trên địa bàn thành phố có từ 8 đến 10 người nghiện ma túy chết vì mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS hay suy kiệt sức khỏe...

Dẫu biết rằng, công tác đấu tranh phòng chống ma túy vẫn còn nhiều cam go, mỗi chiến công của những người đánh án ma túy phải đổi bằng nỗi vất vả và sự hiểm nguy nhưng đối với các cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn vượt lên tất cả, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thạch Phong

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục