Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/6/2018 | 1:59:47 PM

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 14/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25km một giờ. Đến 7 giờ ngày 15/6, vị trí  tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc với tốc độ 30-35km một giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh; sóng biển cao từ 3-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về  phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, Văn phòng đã có Thông báo số 249 ngày 13/6 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị đề nghị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai. Trong đó các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó gió mạnh và sóng lớn trên biển.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, ngày 12/6 trên địa bàn huyện Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm sập đổ hoàn toàn 8 căn nhà, 7 căn nhà và 4 phòng học bị tốc mái. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 202 triệu đồng.

Ngay sau thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục