Kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (16/6/1967 - 16/6/2018)

Yên Bái khơi nguồn sức mạnh lòng dân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/6/2018 | 7:49:14 AM

YBĐT - Hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, luôn gắn bó với nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, kiểm tra tổ tăng cường cơ sở xây dựng Phong trào “Toàn dân BVANTQ” tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên.
Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, kiểm tra tổ tăng cường cơ sở xây dựng Phong trào “Toàn dân BVANTQ” tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên.

Ngày 16/6/1967, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 426 về việc thành lập Phòng Theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng công an xã gọi tắt là "Phòng theo dõi xã”, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ trị an, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng công an xã. 

Kể từ đó, ngày 16/6 trở thành ngày truyền thống của lực lượng xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Phong trào "Toàn dân BVANTQ”).

51 năm qua, dù tên gọi đã có những thay đổi khác nhau nhưng lực lượng xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” của tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ đã làm tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh để tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân BVANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Giai đoạn 1967 - 1975, tổ chức của lực lượng làm công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ty Công an Yên Bái để vận động quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) với Phong trào "Ba phòng” (phòng gian, phòng hỏa, phòng tai nạn), góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc và tiếp tục sự nghiệp kháng chiến giải phóng miền Nam.
 
Khi đế quốc Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, Yên Bái là một trong những mục tiêu trọng điểm, cán bộ, chiến sỹ công an Yên Bái, trong đó có lực lượng xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” đã hướng dẫn quần chúng nhân dân và các cơ quan, xí nghiệp, trường học đi sơ tán, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân; mặt khác, cùng với quân đội, dân quân, tự vệ đánh trả hàng ngàn tốp máy bay địch.

Giai đoạn 1976 - 1990, Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn được thành lập, theo đó, lực lượng này có nhiệm vụ tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn thực hiện tốt 3 nội dung công tác là: bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ kinh tế, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới phía Bắc…
 
Sau khi tái lập tỉnh Yên Bái, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã ký quyết định thành lập Phòng Công tác vận động quần chúng BVANTQ (nay là Phòng Xây dựng Phong trào Toàn dân BVANTQ). Ở cấp huyện, thị xã, thành phố, đều tiến hành thành lập đội công an huyện phụ trách xã về ANTT đến nay đổi tên là đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định. Thời gian này, lực lượng làm công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” các cấp thuộc Công an tỉnh Yên Bái đã làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về công tác đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân BVANTQ” trong tình hình mới.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lực lượng xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” đã phối hợp với các đơn vị bạn tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung xây dựng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, các khu kinh tế tập trung và các khu vực thị xã, thành phố. 

Chỉ đạo, tổ chức vận động toàn dân tham gia thực hiện Nghị quyết số 09, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người, triển khai có hiệu quả kế hoạch mở Cuộc vận động "Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”; Cuộc vận động "ba bỏ” ở vùng cao… mở nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm.

Vận động đối tượng ra tự thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; phòng chống cháy, nổ; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; xây dựng gia đình, khu dân cư xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, đơn vị, nhà trường an toàn về ANTT, không có ma túy, tệ nạn xã hội…
 
Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng phù hợp với từng vùng, lĩnh vực, chuyên đề được nhân dân tích cực tham gia như: "xã, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn không có tội phạm, không có ma túy”, mô hình "hai không, một có”, "hai giảm, ba giữ”, "tự quản, tự phòng”, "tự quản về trật tự an toàn giao thông”…
 
Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, lực lượng xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu kịp thời với Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng thực hiện kế hoạch về tăng cường cơ sở bảo đảm ANTT, đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân BVANTQ” trong tình hình mới. 

Đã có gần 600 lượt cán bộ, chiến sỹ được Công an tỉnh cử xuống hơn 100 địa bàn cơ sở thực hiện "bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc) với nhân dân để bảo đảm ANTT, xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”.

Hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, luôn gắn bó với nhân dân, được đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng tình ủng hộ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, thành tích ấy đã được Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và tỉnh Yên Bái ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. 

Nhưng với mỗi cán bộ đã và đang làm nhiệm vụ này thì phần thưởng lớn nhất là Phong trào "Toàn dân BVANTQ” phát triển sâu rộng, quê hương, đất nước được bình yên, thành tích ấy, phần thưởng cao quý ấy đến từ ý chí kiên cường, lòng trung thành và tinh thần tận tụy.

Kỷ niệm 51 năm ngày truyền thống của lực lượng đúng vào dịp toàn ngành công an kỷ niệm 70 năm thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mỗi cán bộ, chiến sỹ làm công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu ra sức rèn luyện, phấn đấu, cùng hướng về cơ sở.

Tiếp tục thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 09 ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào "Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Lê Phiên

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục