Báo Yên Bái: Bồi dưỡng “Kỹ năng làm báo trong xu thế cách mạng công nghệ 4.0”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/6/2018 | 12:12:17 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 15/6, Báo Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng "Kỹ năng làm báo trong xu thế cách mạng công nghệ 4.0” cho gần 100 cán bộ, phóng viên, biên tập viên và các cộng tác viên của Báo.


Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã nghe thạc sỹ Đinh Ngọc Sơn - Phó trưởng Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu về báo chí trong môi trường công nghệ 4.0; các khái niệm và nội dung về khai phá dữ liệu; các xu thế phát triển của báo chí hiện đại và một số ứng dụng cho nhà báo như: phần mềm thiết kế đồ họa trực tuyến Canvas, phần mềm dựng phim trên điện thoại smartphone, máy tính bảng, một số phần mềm hỗ trợ nhà báo tác nghiệp trực tuyến smartphone.... 



Quang cảnh lớp bồi dưỡng "Kỹ năng làm báo trong xu thế cách mạng công nghệ 4.0”

Các liên hệ thực tế về phương pháp làm báo trong thời đại bùng nổ thông tin, làm thế nào để báo chí địa phương thu hút được công chúng; đổi mới thông tin trong môi trường truyền thông số dựa trên nhu cầu tiếp cận của công chúng... cũng được trao đổi làm rõ.

Nhân dịp này, Báo Yên Bái đã sơ kết công tác tuyên truyền- xuất bản, công tác cộng tác viên 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017; trao thưởng cho 10 cộng tác viên xuất sắc trong công tác tuyên truyền- xuất bản năm 2017, trao danh hiệu "Cây bút vàng” của Báo Yên Bái năm 2017. 
 
Chi hội Nhà báo Báo Yên Bái trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên đang công tác tại Báo Yên Bái.  



Tổng Biên tập Báo Yên Bái Nông Thụy Sỹ trao thưởng cho 10 cộng tác viên xuất sắc trong công tác tuyên truyền - xuất bản năm 2017

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018) và 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018). 

Hà Anh

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục