Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/6/2018 | 9:12:17 AM

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ, vị trí tâm ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông.

Vị trí và hướng đi của Áp thấp nhiệt đới.
Vị trí và hướng đi của Áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 1h00 ngày 18/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ. Đến 1h00 ngày 19/6, vị trí  tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới ở phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông gió mạnh cấp 6 trở lên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1h00 ngày 20/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 26,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục