Yên Bình chủ động phòng chống đuối nước cho trẻ

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/6/2018 | 1:46:40 PM

YBĐT - Đã mấy tháng qua đi, kể từ ngày cháu Bàn Huy Khánh sinh năm 2015 bị đuối nước mà gia đình và người dân ở xã Vũ Linh vẫn chưa thể nguôi ngoai thương tiếc. Chỉ vì sự chủ quan bất cẩn của người lớn mà đã xảy ra cơ sự đau lòng.

Anh Bàn Văn Thành - bố cháu Khánh cho biết: "Cháu theo ông bà ra hồ Thác Bà. Trong lúc cháu ngủ, ông bà đi trồng rừng, khi ngủ dậy không thấy ai nên cháu đi tìm và không may rơi xuống hồ, bị đuối nước. Qua câu chuyện đau lòng của gia đình, tôi khuyên các bậc phụ huynh, các gia đình không được chủ quan, lơ là mà hãy trông con cháu, cẩn thận”.

Từ năm 2017 đến nay, huyện Yên Bình có 6 trường hợp trẻ em bị đuối nước và tai nạn thương tích, chủ yếu là trẻ dưới 10 tuổi.
 
Qua tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ đuối nước là do môi trường sống không an toàn, nhà ở gần với ao hồ, suối, mương nước; ý thức của người lớn đối với việc quản lý trẻ còn hạn chế. Trong khi đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho chăm sóc sức khỏe, phục vụ hoạt động vui chơi giải trí của trẻ, nhất trẻ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn rất thiếu thốn, trẻ em hầu như không có chỗ vui chơi.
 
Trước thực trạng trên, bước vào mùa hè năm nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã chủ động xây dựng các kế hoạch tham mưu với UBND huyện nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn đuối nước ở trẻ em. Trong đó, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn tận dụng các dòng suối tự nhiên để dạy bơi cho trẻ.
 
Cùng với việc tổ chức học bơi cho trẻ, UBND huyện Yên Bình chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và nhà trường xây dựng môi trường lành mạnh cho trẻ; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho mọi người trong cộng đồng, nhất là các bậc phụ huynh thường xuyên nâng cao ý thức quản lý, không sao nhãng để trẻ em ở nhà một mình; không cho trẻ đi chơi, đi tắm sông, suối mà không có sự quản lý của người lớn.
 
Bà Tô Thị Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Ngay trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018, cùng với việc tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ thì huyện còn chỉ đạo tổ chức các lớp, các điểm dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ, sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích; chủ động rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn hoặc có nguy cơ đuối nước để chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ trong kỳ nghỉ hè và mùa mưa lũ”.
 
Cùng với đó, huyện Yên Bình còn chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động rà soát và thống kê số ao, hồ, suối; tuyên truyền vận động các gia đình có ao nên làm tường, rào che chắn; lấp kín các hố, ao quanh nhà; tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè gắn với việc tuyên truyền, giáo dục các kỹ năng phòng, tránh tai nạn, thương tích cho trẻ nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng đuối nước và tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn huyện.   
 
Văn Tuấn

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục