Thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/6/2018 | 8:12:04 AM

YBĐT - Thành phố Yên Bái đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2020.


Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.


Thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là một chính sách rất thiết thực, nhất là đối với người nghèo, đối tượng khó khăn, là một trong những yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, để nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, thành phố Yên Bái đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ 100% dân số tham gia BHYT vào năm 2020.

Đã tham gia BHYT tự nguyện được 3 năm nay, bà Nguyễn Thị Đào ở tổ 22, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái thấm thía hơn ai hết về những lợi ích mà tấm thẻ này mang lại. Ở tuổi ngoài 60, bà Đào xác định phải "làm bạn” với các chứng bệnh đau đầu, xương khớp, huyết áp cao... nên hầu như tháng nào bà cũng phải vào viện thăm khám và điều trị. Bởi vậy, tấm thẻ BHYT đã trở thành "phao cứu sinh” cho bà.
 
Bà Đào cho biết: "Nếu không mua thẻ BHYT chắc tôi phải sống chung với bệnh tật suốt đời mất. Giờ già rồi không làm được kinh tế, lương hưu thì không có lấy đâu tiền mà tháng nào cũng đi khám, chữa bệnh”.
 
Cũng như nhiều lao động tự do trên địa bàn thành phố, việc mua thẻ BHYT tự nguyện là vấn đề mà anh Trần Xuân Trường ở tổ 8, phường Yên Thịnh còn khá băn khoăn. Trước đây, anh Trường cũng từng tham gia BHYT ở doanh nghiệp, nhưng hơn 1 năm nghỉ làm cũng là thời gian anh nghỉ tham gia BHYT, bởi trong suốt quá trình tham gia đó anh Trường chưa từng dùng đến tấm thẻ để đi khám chữa bệnh, điều đó khiến anh cho rằng BHYT không quan trọng khi tuổi còn trẻ.
 
Năm 2017, khi vợ anh sinh con, trực tiếp cầm tấm thẻ BHYT của vợ để thanh toán các khoản viện phí, anh Trường mới thấy hết lợi ích mà thẻ BHYT mang lại nên anh quyết định tiếp tục tham gia BHYT theo hình thức tự nguyện hộ gia đình. Phường Yên Thịnh hiện có khoảng gần 2.000 người tham gia BHYT tự nguyện, chiếm trên 90% tổng số đối tượng nằm trong diện tự nguyện tham gia BHYT. Đây là một trong những phường điển hình về vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện.
 
Với phương châm "Đi tận ngõ, gõ tận nhà”, đại lý thu bảo hiểm phường Yên Thịnh đã đến từng gia đình vận động, lựa chọn đối tượng tuyên truyền như trực tiếp gặp chủ hộ hoặc người có uy tín trong cộng đồng, gia đình, dòng họ.  

 Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu thu hút người dân tham gia BHYT hộ gia đình Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi của BHYT; phối hợp với các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT; đồng thời, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và quản lý; tiếp tục huy động hệ thống chính trị, MTTQ và các ban ngành đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chính sách BHYT toàn dân.
 
Nhờ đó đến nay, thành phố Yên Bái có 92% dân số tham gia BHYT tự nguyện. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2018, toàn thành phố có trên 8.400 người tham gia BHYT tự nguyện, nâng tổng số người tham gia hiện tại là gần 20.000 người.  
 
Hồng Duyên

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục