Yên Bái tăng cường tuyên truyền, lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số đến vùng đặc biệt khó khăn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/6/2018 | 1:45:09 PM

YBĐT - Năm 2018, Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ tiếp tục được triển khai tại 81 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của 8 huyện, thị xã trong tỉnh.

Cán bộ chuyên trách dân số xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn tuyên truyền nhóm nhỏ tại thôn, bản.
Cán bộ chuyên trách dân số xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn tuyên truyền nhóm nhỏ tại thôn, bản.


Chiến dịch được đánh giá là giải pháp hữu hiệu, góp phần tích cực trong công tác duy trì, giảm mức sinh tự nhiên theo quy định và nâng cao ý thức của người dân về sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình với mục tiêu, 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc địa bàn thực hiện Chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS/KHHGĐ), chăm sóc sức khỏe sinh sản. Số người đặt dụng cụ tử cung đạt 46%, đình sản đạt 60%, tiêm thuốc tránh thai đạt 36% và thuốc uống tránh thai đạt 21% chỉ tiêu kế hoạch năm.
 
Theo kế hoạch của ngành dân số, đợt 1 của chiến dịch tại các huyện, thị xã kết thúc trong tháng 6; đợt 2 triển khai từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 11/2018.

Lục Yên là huyện sớm hoàn thành Chiến dịch và đạt được nhiều kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ông Hoàng Minh Thảo - Giám đốc Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Lục Yên cho biết: "Chiến dịch được triển khai từ ngày mùng 9/5 cho đến hết ngày 29/5/2018 tại 15 xã ĐBKK trên địa bàn huyện. Tiến độ thực hiện bảo đảm đúng thời gian theo kế hoạch của huyện đã xây dựng.
 
Kết quả, gói dịch vụ KHHGĐ gồm các biện pháp tránh thai hiện đại đều đạt và vượt chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu đặt dụng cụ tử cung thực hiện tại chiến dịch đạt 128% kế hoạch cả năm.
 
Trong chiến dịch, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến xã luôn quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sát sao; công tác chuẩn bị các điều kiện cho chiến dịch (nguồn nhân lực, trang thiết bị dụng cụ, thuốc men, cán bộ kỹ thuật…) kịp thời, cơ bản đáp ứng phục vụ cho các hoạt động của chiến dịch. Công tác tuyên truyền nhóm nhỏ tại thôn, bản và tư vấn cá nhân tại hộ gia đình, truyền thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn được chú trọng làm tốt”.

Tại huyện Mù Cang Chải, tính đến hết tháng 5, ngành dân số huyện đã triển khai hoàn thành chiến dịch đợt 1 tại 11/13 xã ĐBKK. Kết quả, duy trì và vận động mới được 2.300 cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, trong đó thực hiện thuốc tiêm tránh thai 610 ca, sử dụng thuốc uống tránh thai 730 người, sử dụng bao cao su 550 người. Đặc biệt, từ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn cho người dân, trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã có 430 ca đặt dụng cụ tử cung.
 
Bà Sùng Thị Máy - Giám đốc Trung tâm DS/KHHGĐ huyện Mù Cang Chải cho biết: "Trung tâm chỉ đạo các cán bộ chuyên trách dân số và cộng tác viên rà soát các đối tượng, nắm chắc địa bàn, phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể đến từng gia đình để tuyên truyền vận động. Nhờ đó, nhiều nơi đã rất thành công trong việc phối hợp cùng với các tổ, hội ở địa phương mình để thực hiện tốt chỉ tiêu đặt dụng cụ tử cung, điển hình là xã Cao Phạ thực hiện vượt chỉ tiêu 10 ca, xã Lao Chải thực hiện vượt gần 40 ca. Dự kiến trong tháng 9/2018, sẽ hoàn thành Chiến dịch đợt 2 tại hai xã Nậm Khắt và Púng Luông”.

Hiện nay, công tác DS/KHHGĐ đang đối mặt với nhiều vấn đề xã hội cần được quan tâm giải quyết đó là: chất lượng dân số còn thấp, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc ít người còn cao. Chỉ tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên chưa đạt trong khi nhận thức của nhân dân về công tác DS/KHHGĐ còn hạn chế.
 
Để Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ dân số đạt kết quả cao, cần có sự quan tâm, linh hoạt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đầu tư mọi nguồn lực, huy động toàn xã hội và các tổ chức chính trị vào cuộc; tập trung nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số cơ sở.
 
Đồng thời, phát huy hơn nữa công tác truyền thông, từng bước đổi mới các hoạt động tuyên truyền, tiếp tục triển khai thành công chiến dịch đợt 2 tại các huyện, thị xã, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch dân số năm 2018 đã đề ra.
 
Vũ Đồng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục