Yên Bái: 64 thanh, thiếu niên tham gia Học kỳ trong quân đội đợt 3 năm 2018

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/6/2018 | 7:42:52 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 23/6, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ xuất quân Học kỳ trong quân đội đợt 3 năm 2018.

Đây là năm thứ 8 Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội. Sau 7 năm phối hợp tổ chức, Yên Bái được đánh giá là một trong các địa phương tổ chức tốt chương trình. Chương trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, sự ủng hộ và tình cảm của các bậc phụ huynh và các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

Chương trình Học kỳ trong Quân đội đợt 3 năm 2018 được tổ chức trong 10 ngày từ 23/6 - 2/7 dành cho các em học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông với sự tham gia của 64 chiến sỹ.



Ban tổ chức tặng cờ cho các chiến sỹ "nhí".

Chương trình lần này tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Giáo dục chính trị, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tập làm chiến sỹ với các bài tập điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, huấn luyện thể lực, huấn luyện hậu cần, tập băng bó vết thương, tăng gia sản xuất... 

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia hành trình về với cội nguồn, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; các chuyên đề cảm xúc, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cùng nhiều hoạt động bổ trợ, ý nghĩa khác.

Tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội, các em sẽ được sống trong môi trường kỷ luật, từ đó giúp các em biết khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách trong học tập và cuộc sống. Qua kỳ học, các em sẽ tích lũy những bài học quý giá về tính kỷ luật, tính sáng tạo, ý thức tự giác, tính trung thực, sự dũng cảm và ý chí vươn lên; biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ mọi người và lớn lên bằng sự cảm nhận từ thực tiễn với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, gia đình và xã hội.

Thu Trang -  Hoài Văn

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục