Yên Bái: "Áo xanh" tiếp sức mùa thi

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/6/2018 | 11:16:29 AM

YBĐT - Từ vài năm trở lại đây, Chương trình Tiếp sức mùa thi là một trong những hoạt động được các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên tỉnh Yên Bái hưởng ứng nhiệt tình và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tô thắm màu áo xanh tình nguyện bằng những việc làm thiết thực tiếp sức cho các sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi THPT quốc gia 2018.


Ngay từ 6 giờ sáng, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, đội thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi đã có mặt để đảm bảo công tác đón tiếp, hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018.

Gần 20 tình nguyện viên trẻ tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi đến từ thành phố Yên Bái và các bạn sinh viên tình nguyện của các trường: Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện đã và đang tích cực đồng hành cùng các sĩ tử trong kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã chuẩn bị các điều kiện tiếp đón, phục vụ thí sinh và phụ huynh như: mở điểm gửi xe miễn phí, xe ôm miễn phí, cung cấp nước uống miễn phí và chỗ nghỉ cho người nhà thí sinh trong thời gian chờ tại các khu vực có điểm thi; tham gia bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông ngoài khu vực thi vào giờ cao điểm; giới thiệu các nhà trọ và quán ăn giá rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức lao động tình nguyện, dọn dẹp vệ sinh ngoài khu vực trường thi... 

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018 là hoạt động thường niên của tuổi trẻ thành phố Yên Bái. Chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm nay được triển khai từ ngày 24 - 27/6, huy động gần 150 đoàn viên thanh niên tham gia. Theo đó có 5 đội túc trực tại các điểm thi THPT quốc gia trên địa bàn thành phố là: điểm thi Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, Trường THPT Lý Thường Kiệt và Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Chương trình Tiếp sức mùa thi là một trong những hoạt động được các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên tỉnh Yên Bái hưởng ứng nhiệt tình và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tô thắm màu áo xanh tình nguyện bằng những việc làm thiết thực tiếp sức cho các sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này. 

Thu Trang - Mạnh Cường

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục