Yên Bái: Nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ và hạnh phúc gia đình”

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/6/2018 | 10:14:07 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 26/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề "Phụ nữ và hạnh phúc gia đình”.


Tới dự có các đồng chí là lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, Hội LHPN tỉnh và các huyện, thị, thành phố, Hội Nữ doanh nhân và hơn 400 đại biểu đại diện cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 



Phó giáo sư, tiến sĩ  Phạm Xuân Hảo, giảng viên kiêm chức Viện Xã hội học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ những nội dung về gia đình.

Tại buổi nói chuyện, từ những câu chuyện giản dị đời thường, mang nội dung sâu sắc, Phó giáo sư, tiến sĩ - Phạm Xuân Hảo, giảng viên kiêm chức Viện Xã hội học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chia sẻ những đặc trưng của gia đình truyền thống xưa và gia đình hiện đại ngày nay; những kiến thức giữ gìn hạnh phúc gia đình, cách ứng xử trong quan hệ vợ chồng, nuôi dạy con cái. 

Buổi nói chuyện là một hoạt động bổ ích giúp cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân hình dung ra một bức tranh sinh động, đầy đủ hơn về một gia đình hạnh phúc; từ đó có những hành động thiết thực xây dựng tổ ấm gia đình, cộng đồng hạnh phúc, góp phần phát huy truyền thống của gia đình Việt Nam vì một mục tiêu "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.



Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề. 

Qua đây nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, đồng thời khuyến khích, động viên, cổ vũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập quốc tế, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái ( 25/9/1958 – 25/9/2018). 

Minh Huyền – Hoài Văn

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục