Kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2018

Ngày thi thứ 2: Không có thí sinh vi phạm quy chế thi

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/6/2018 | 4:40:12 PM

YênBái - YBĐT – Kết thúc ngày thi thứ 2, theo đánh giá của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.


Sáng  26/6 cùng với cả nước, các thí sinh của tỉnh Yên Bái bước vào ngày thi thứ 2 với bài thi tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút với 40 câu hỏi trắc nghiệm. Toàn tỉnh Yên Bái có 1.229 thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, trong đó vắng 11 em.

Cấu trúc đề thi năm nay không có gì thay đổi so với kỳ thi trước với khoảng 60% kiến thức cơ bản và khoảng 40% là phần nâng cao để phân loại. Riêng nội dung được mở rộng, đó là thêm kiến thức lớp 11 (khoảng 20% trong đề thi). Câu hỏi trong đề thi sắp xếp từ dễ đến khó; càng về cuối, độ phân hóa càng cao hơn.



Các thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành ngày thi thứ 2.

Năm nay, thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp rút ngắn xuống còn 10 phút thay vì 20 phút như kỳ thi trước. Điều chỉnh này phù hợp thực tế, bảo đảm tổ chức thi an toàn, tránh bất cập xảy ra. 

Buổi chiều, các thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Tỉnh Yên Bái có 5.931 thí sinh đăng ký dự thi Ngoại ngữ; có 5.923 thí sinh dự thi, vắng 8 em.

Kết thúc ngày thi thứ 2, theo đánh giá của Ban chỉ đạo, kỳ thi tiếp tục diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi đều đảm bảo.

Ngày mai - 27/6, các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Đây là bài thi cuối cùng trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Minh Huyền – Hoài Văn

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục