Hội nghị tập huấn đội trí thức trẻ tình nguyện năm 2018

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/7/2018 | 11:08:27 AM

YênBái - YBĐT – Sáng 5/6, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn đội trí thức trẻ tình nguyện cho 30 tình nguyện viên là sinh viên các trường: Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh.

Theo kế hoạch, chương trình tình nguyện hè 2018 của đội trí thức trẻ được triển khai từ ngày 6 – 15/7/2018 tại Bản Khéo, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên. 

Tại đây, các tình nguyện viên sẽ là những tuyên truyền viên, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước tới bà con nhân dân địa phương. 



Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn trao mũ và gắn huy hiệu đoàn cho các đội viên trí thức trẻ tình nguyện cấp tỉnh.

Đối với công trình phần việc thanh niên, đội trí thức trẻ tình nguyện sẽ thực hiện công trình thanh niên thắp sáng đường quê, tu sửa đường giao thông trong bản, làm mới hố rác thải sinh hoạt cho các hộ dân tại địa phương... 

Cùng với đó sẽ thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức ôn tập và sinh hoạt hè cho thiếu nhi, giao lưu văn nghệ với nhân dân địa phương...

Tại Hội nghị, các tình nguyện viên đã được trang bị những kỹ năng tổ chức các hoạt động, trò chơi cho trẻ em và nhân dân trong chiến dịch tình nguyện hè; những kiến thức cơ bản trong công tác vận động bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những kiến thức liên quan đến các vấn đề: bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; phòng chống các tệ nạn xã hội; tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh; xây dựng nông thôn mới...

Sau lớp tập huấn, sáng mai - 6/7, đội trí thức trẻ tình nguyện sẽ xuất quân và di chuyển về địa bàn xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên để tổ chức các hoạt động tình nguyện theo kế hoạch.

Thu Trang – Hoài Văn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục