Đội trí thức trẻ tình nguyện Yên Bái: Trên 200 ngày công tại Bản Khéo, xã Lâm Thượng

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/7/2018 | 7:02:12 PM

YênBái - YBĐT - Với tinh thần xung kích tình nguyện xây dựng quê hương, sau 10 ngày, 30 thành viên đội trí thức trẻ tình nguyện tỉnh Yên Bái đã hoàn thành chương trình tình nguyện hè 2018 tại bản Khéo, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên.

Đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ xóm tại bản Khéo, xã Lâm Thượng.
Đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ xóm tại bản Khéo, xã Lâm Thượng.


Từ ngày 5/7 đến ngày 15/7, các tình nguyện viên đã cùng với nhân dân bản Khéo hoàn thành công trình Thắp sáng đường quê với chiều dài 1,5 km, trị giá gần 20 triệu đồng; làm một sân chơi cho thanh thiếu nhi, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm; giúp gia đình đoàn viên thanh niên thực hiện dự án du lịch cộng đồng tu sửa nhà ở, làm vườn rau an toàn; giúp gia đình chính sách dọn dẹp nhà ở, trồng cây nông nghiệp phát triển kinh tế với tổng cộng trên 200 ngày công lao động. 

Đội trí thức trẻ cũng tổ chức 8 buổi sinh hoạt hè tại bản Khéo, thu hút trên 300 lượt thanh thiếu nhi tham dự, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và truyền thông phòng, chống tội phạm với trên 20 tiết mục ca, múa, kịch thu hút trên 500 người tham gia cổ vũ. 

Cùng với hoạt động này, Huyện đoàn Lục Yên – Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Lục Yên đã tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 100 lượt người là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tại xã Khánh Hòa. Tỉnh đoàn Yên Bái đã trao tặng 15 suất quà cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách tại hai xã Khánh Hòa và Lâm Thượng. 

Hoài Văn

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục