Yên Bình chăm lo gia đình chính sách, người có công

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/7/2018 | 8:02:12 AM

YBĐT - Huyện Yên Bình hiện có 994 người có công; trong đó, thương binh 309 người, bệnh binh 146 người, hưởng chế độ tuất liệt sỹ 233 người, tuất từ trần 91 người, 11 cán bộ tiền khởi nghĩa, 148 người bị nhiễm chất độc hóa học, 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Yên Bình thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Lan.
Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Yên Bình thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Lan.

Mẹ Trịnh Thị Lan năm nay 100 tuổi, ở thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng, được Nhà nước công nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng” vào tháng 3 vừa qua. Mẹ Lan là vợ liệt sỹ Phạm Khắc Nhiều, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, sau đó mẹ tái giá và có một người con là liệt sỹ Trịnh Văn Thệ, hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước năm 1974.
 
Ông Trịnh Quang Hoành - con trai cả mẹ Lan chia sẻ: "Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan, gia đình chúng tôi vinh dự có được danh hiệu này. Đây là nguồn động viên, an ủi lớn so với những mất mát, đau thương mà mẹ tôi cùng gia đình đã trải qua”.

Cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của địa phương, gia đình ông Lê Đình Thi tại tổ 8A, thị trấn Yên Bình đã được hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để xây dựng ngôi nhà mới. Ông Thi từng chiến đấu tại chiến trường miền Nam, là thương binh hạng 4/4, nhiễm chất độc hóa học và có 1 người con bị ảnh hưởng chất độc hóa học.
 
Ông Thi vui mừng chia sẻ: "Sự quan tâm của Nhà nước đã giúp gia đình có thêm động lực để xây dựng lại ngôi nhà mới khang trang, từ đó ổn định cuộc sống, vượt lên khó khăn phát triển kinh tế”.
 
Thực hiện Quyết định số 22 của Chính phủ về việc làm nhà ở cho người có công, huyện Yên Bình đã tiến hành lập hồ sơ làm mới và sửa chữa 131 nhà giai đoạn 2013 - 2018. Với hình thức hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ xây mới, 20 triệu đồng cho hộ sửa chữa, toàn huyện đã hoàn thành 124 ngôi nhà và 7 ngôi nhà còn lại dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Yên Bình hiện có 994 người có công; trong đó, thương binh 309 người, bệnh binh 146 người, hưởng chế độ tuất liệt sỹ 233 người, tuất từ trần 91 người, 11 cán bộ tiền khởi nghĩa, 148 người bị nhiễm chất độc hóa học, 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng…
 
6 tháng đầu năm 2018, huyện đã tiến hành trợ cấp thường xuyên hàng tháng đạt trên 9,7 tỷ đồng cho các đối tượng; cấp 242 thẻ bảo hiểm y tế. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã giải quyết xong 95 hồ sơ mai táng phí cho các đối tượng; tham mưu tặng quà cho 1.198 lượt đối tượng trong các dịp lễ, tết. Huyện đã tổ chức 4 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm cho 1.289 lao động, trong đó có nhiều lao động là con em các gia đình chính sách.
 
Đối với việc quy tập hài cốt liệt sỹ, năm 2017 – 2018, huyện đã phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng gia đình các liệt sỹ đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sỹ về Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Yên Bình an toàn.
 
Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cho biết: "Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà, gặp mặt gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quản lý chặt chẽ việc chi trả, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện chính sách ưu đãi; vận động toàn dân tham gia xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động từ thiện, tình nguyện giúp đỡ người có công, gia đình chính sách”.

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân huyện Yên Bình đã góp phần giúp các gia đình chính sách, người có công vững tin trong cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời, thực hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Hoài Văn

Các tin khác
Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dâ, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh.

Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nơi xảy ra sự cố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục