Nghĩa Lộ phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2018 | 7:41:06 AM

YBĐT - Từ những việc làm cụ thể, trong nhiều năm qua, bà Lò Thị Chực ở Bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ luôn được đồng bào tín nhiệm bầu là người có uy tín trong cộng đồng.

Phụ nữ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ thu góp rác thải sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường.
Phụ nữ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ thu góp rác thải sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường.


Năm nay đã bước sang tuổi 79 nhưng bước chân của bà không ngừng nghỉ. Bà thường xuyên đến các hộ gia đình trong thôn để thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng người không kể xa hay gần.
 
Đồng thời, nhắc nhở mọi nguời cùng thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp làm đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân trồng ngô đông, không sinh con thứ 3, trẻ em không bỏ học…
 
Gia đình bà Chực cũng là người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Chính vì thế, mà bất cứ chủ trương, chính sách nào của Đảng và Nhà nước hễ cứ bà Chực tham gia tuyên truyền là nhân dân làm theo và thực hiện nghiêm túc.
 
Trong năm 2017 vừa qua, bà Chực đã cùng Ban công tác Mặt trận thôn vận động được 2 trẻ bỏ học ra lớp, vận động được 3 cặp vợ chồng không sinh con thứ 3, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 41 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, những người có uy tín trong cộng đồng đã phát huy vai trò của mình luôn gương mẫu đi đầu và tích cực tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.
 
Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, người có uy tín đã tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thị xã đã làm được 240 tuyến đường nội thôn với tổng chiều dài trên 116 km; vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền và ngày công xây dựng nhà văn hóa thôn bản với sự hỗ trợ của Nhà nước và các doanh nghiệp trong tỉnh. Đến nay, hầu hết các thôn bản trên địa bàn thị xã đều có nhà văn hóa khang trang, rộng rãi.
 
Người có uy tín trong cộng đồng của thị xã Nghĩa Lộ cũng đã tích cực vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ xây mới nhà ở cho hơn 100 hộ nghèo trị giá 12,5 tỷ đồng. 

Qua đó, góp phần từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân ngày càng cao, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trong từng thôn, bản được tăng cường.

Để người có uy tín phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của mình, MTTQ thị xã Nghĩa Lộ đã thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền cho người có uy tín; thăm hỏi, động viên tạo niềm tin đối với Đảng, Nhà nước trong những người có uy tín và tổ chức gặp mặt người có uy tín trong mỗi dịp lễ, tết.
 
Thông qua việc phát huy vai trò của người có uy tín đã tạo được cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân.

Anh Dũng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục