Đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái phát huy sức trẻ

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2018 | 10:54:22 AM

YBĐT - "Phát huy sức trẻ dựng xây quê hương” - thông điệp này đã được các bạn trẻ của Đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đồng lòng thực hiện trong thời gian qua.

Đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Cang Chải.
Đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Cang Chải.


Chẳng thế mà trong 6 tháng đầu năm 2018, 80 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) của Sở đã thực hiện hàng chục phần việc, cùng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa. Các bạn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh dâng hương các anh hùng liệt sỹ và dọn dẹp, vệ sinh khu vực khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Cùng đó là ra quân phát động ra quân triển khai Đề án Cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ; tham gia cùng với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện, về tác hại của rượu bia, thuốc lá và ma túy.

Tuổi trẻ đơn vị đã tổ chức dâng hương và thăm quan Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ; đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018).

Phát huy tinh thần tình nguyện, ĐVTN của Sở đã tổ chức đi thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải; phối hợp với nhóm thiện nguyện Kết nối trẻ tổ chức sinh nhật cho 17 cháu có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho ĐVTN, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn Thanh niên Sở đã tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 1.600 lượt ĐVTN.
 
Anh Trần Đại Quyền - Bí thư Đoàn Thanh niên Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết, cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thì công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Sở LĐ-TB&XH hướng tới các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và gắn với hoạt động chuyên môn. Cụ thể như, ngay sau hội nghị tuyên truyền tới ĐVTN về công tác hiến máu tình nguyện thì đã có rất nhiều các bạn ĐVTN viết phiếu tình nguyện đăng ký hiến máu.
 
"Trong tháng 6 vừa qua, chúng tôi cũng đã tổ chức các buổi tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho ĐVTN tại thị trấn Thác Bà, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình và tại xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Đây là hoạt động có ý nghĩa gắn liền với công tác chuyên môn, góp phần tích cực vào công tác định hướng, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp cho các bạn ĐVTN ở địa phương” - anh Quyền chia sẻ.

Cùng với các hoạt động, phong trào tình nguyện, Đoàn Thanh niên Sở LĐ-TB&XH cũng luôn làm tốt công tác giáo dục, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, với nhiều hoạt động như tổ chức thi đấu thể thao, luyện tập văn nghệ, vui chơi và tặng quà cho các cháu là con em cán bộ cơ quan, đơn vị và các cháu trẻ mồ côi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh vào những dịp kỷ niệm như: tết Nguyên đán, Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; Quốc tế Thiếu nhi 1/6…, qua đó, góp phần làm tốt công tác quản lý, chăm sóc trẻ em của đơn vị. 

Thu Trang

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục