Ủy ban Phòng chống thiên tai: Bão số 3 di chuyển nhanh, mạnh và diễn biến phức tạp

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2018 | 11:11:46 AM

Trước diễn biến nhanh và phức tạp của bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh), sáng nay 18/7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp khẩn ứng phó với bão số 3.
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp khẩn ứng phó với bão số 3.

Cập nhật tình hình cơn bão số 3, tiến sĩ Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay bão số 3 nằm ngay trên đảo Hải Nam, cách bờ biển Nghệ An 400km, Hà Tĩnh 340km.

Khoảng 10-12 tiếng nữa tâm bão sẽ ở trên bờ biển Nghệ An, Hà Tĩnh. Bão số 3 khi vào bờ sẽ mạnh cấp 8.

Theo ông Cường gió mạnh lệch Bắc ở các tỉnh Thanh Hoá, Thái Bình, Nam Định, trọng điểm gió mạnh ở Thanh Hoá. Sóng ngoài khơi cao 3-5 mét, cộng với thuỷ triều sẽ ảnh hưởng đến các tuyến đê biển Thanh Hoá, Nghệ An.

Bên cạnh đó lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh với tổng lượng mưa khoảng 500mm. Chính vì vậy nguy cơ lũ quét sạt lở cao nhất ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Từ ngày 19-20/7, mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc (tập trung ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La).

Hiện hồ Sơn La đã đóng 1 cửa xả đáy; hồ Hòa Bình đang mở 03 cửa xả đáy (tốc độ hạ mực nước hồ trung bình 0,5m/ngày). Tùy theo tình hình mưa lũ, tiếp tục có phương án điều tiết để đảm bảo đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ chính vụ vào ngày 20/7/2018.

Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai cho rằng, có một số vấn đề cần hết sức lưu ý: một số hệ thống hồ chứa đã tích gần đủ nước, ngập vùng trũng, tâm bão số 3 lại đổ bộ các tỉnh bị ngập nên tình hình sẽ nghiêm trọng hơn.

Cụ thể, các hồ chứa khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 50-70% dung tích thiết kế; riêng tại tỉnh Lào Cai và Hà Giang các hồ chứa đã đạt trên 90% dung tích thiết kế.Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đạt từ 50-65% dung tích thiết kế.

Hiện các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế có 102 hồ xung yếu, cụ thể: Ninh Bình: 06 hồ, Thanh Hóa: 24 hồ, Nghệ An: 21 hồ, Hà Tĩnh: 18 hồ, Quảng Bình: 12 hồ, Quảng Trị: 14 hồ, Thừa Thiên Huế: 07 hồ.

Về đê điều: Do mưa to, dài ngày, trên tuyến đê biển 5 của tỉnh Thái Bình bị sạt lở 05 đoạn với tổng chiều dài 135m.

Mặc dù bão số 3 chưa đổ bộ nhưng mưa lớn từ 15-17/7/2018 đã khiến 01 nhà bị sập đổ (Thanh Hóa), 05 nhà bị sạt lở (Nghệ An).

51.934 ha lúa bị ngập úng (Nam Định: 27.634 ha; Ninh Bình: 5.870 ha; Hòa Bình: 141 ha; Thanh Hóa: 6.083 ha; Nghệ An: 6.966 ha; Hà Tĩnh: 5.240 ha).

Hoa màu là 4.966 ha (Hòa Bình: 50 ha; Thanh Hóa: 896 ha; Nghệ An: 1.381 ha; Hà Tĩnh: 2.639 ha). Hiện các địa phương đã triển khai vận hành các trạm bơm và mở các cống tiêu để tiêu nước cho vùng diện tích ngập úng.

Để chủ động phòng chống bão số 3 hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra lại tàu bè của ngư dân, vùng trú bão, công tác cứu hộ….

Các địa phương tổng kiểm tra các khu vực du lịch ở đảo tránh những rủi ro không đáng có; các cơ quan liên quan phối hợp địa phương tổng kiểm tra các điểm nguy cơ sạt trượt đê biển, sạt trượt vùng núi.
 
(Theo infonet)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục