Trấn Yên: 687 mô hình "Dân vận khéo"

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2018 | 3:18:09 PM

YBĐT - Đến nay, toàn huyện có 687 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 71 mô hình dân vận tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, 76 mô hình tiêu biểu trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị có hiệu quả, chất lượng cao.

Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Trấn Yên trao đổi với đồng bào Mông xã Hồng Ca về hiệu quả các mô hình dân vận ở địa phương.
Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Trấn Yên trao đổi với đồng bào Mông xã Hồng Ca về hiệu quả các mô hình dân vận ở địa phương.

Trong thời gian qua, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác dân vận, triển khai xây dựng các mô hình, điển hình có cách làm mới, hiệu quả cao.

Đến nay, toàn huyện có 687 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 71 mô hình dân vận tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế,  76 mô hình tiêu biểu trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị có hiệu quả, chất lượng cao. 

Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 73-KH/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát các mô hình điển hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, phân loại mô hình điển hình tốt, đạt hiệu quả cao để nhân rộng.

Lý Linh – Văn Tuấn

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục