Bàn giao công trình cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Minh Bảo, thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/7/2018 | 9:52:25 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 19/7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiến hành bàn giao công trình cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho UBND thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo thành phố Yên Bái thắp hương tưởng nhớ công lao các chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo thành phố Yên Bái thắp hương tưởng nhớ công lao các chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Khu Nghĩa trang liệt sỹ Minh Bảo, thành phố Yên Bái là nơi an nghỉ của 199 liệt sỹ vô danh và có danh. Công trình cải tạo, nâng cấp khu Nghĩa trang được khởi công xây dựng từ tháng 4/2018 với các hạng mục: cải tạo mộ liệt sỹ, hàng rào, đường đạo, kỳ đài, cổng, xây mới tường kè, lát sân nhà tưởng niệm, mở rộng hành lang hai bên đường...
 
Tổng giá trị công trình trên 1,85 tỷ đồng; đơn vị chủ đầu tư là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; đơn vị thi công là Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Trung; đơn vị tư vấn giám sát là Công ty cổ phần Tư vấn giám sát và Kiểm định xây dựng Yên Bái; đơn vị thiết kế là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế - xây dựng Hà Anh.
 

Phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Minh Bảo, thành phố Yên Bái vừa được nâng cấp, cải tạo.

Việc cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Minh Bảo không chỉ góp phần thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” đối với các chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mà còn là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với thân nhân những liệt sỹ, đáp ứng được sự mong mỏi của nhân dân trong việc chăm sóc các phần mộ liệt sỹ.

Lê Thương

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục