Thành phố Yên Bái huy động lực lượng, tập trung thu dọn bùn đất

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/7/2018 | 11:24:40 AM

YênBái - YBĐT - Sau mấy ngày mưa kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn thành phố Yên Bái ngập úng nhiều khu vực và tuyến đường. Ngay sau khi nước rút, người dân và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khắc phục hậu quả và dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Dù nhà đã làm cao hơn so với mặt đường 1,4 m song do mưa lớn kéo dài cùng nước sông Hồng dâng cao tràn vào khiến nhà ông Nguyễn Văn Kỳ ở tổ 29, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cũng bị ngập. Khi nước rút, ngay từ trong đêm, gia đình ông và nhân dân trong phố bị ngập đã khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường phố. 



Người dân tích cực dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh sau mưa lũ. 

Đoạn đường Thanh Niên - nơi bị ngập sâu trong suốt mấy ngày qua, giờ nước đã rút hết. Ngay từ sáng sớm, các phương tiện máy móc cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang đã được huy động xuống hỗ trợ người dân sửa sang nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét bùn lầy, đất đá ở các nhà dân, trường học và các tuyến đường.

Khu vực Chợ và Ga Yên Bái, đường Yết Kiêu, gần 100 chiến sỹ đã được huy động để khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, nạo vét bùn, đất, khơi thông hệ thống cống thoát nước và đảm bảo giao thông. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy-cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh đã huy động tối đa phương tiện với 5 xe cứu hỏa và 1 máy bơm chuyên dụng phục vụ công việc làm sạch đường phố.

Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đó”, ngay từ chiều ngày 21/7, thành phố Yên Bái đã huy động khoảng 2.000 người đến giúp người dân vùng bị ngập tại các tuyến đường Thanh Niên, đường kè sông Hồng, đường Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám và các trường học.

Với sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và sự cố gắng của người dân, công tác khắc phục hậu quả thiên tai sẽ nhanh chóng hoàn thành, giúp cho người dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.






Các lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên nạo bùn lầy, khơi thông cống rãnh trên đường Thanh Niên. 

Thanh Chi - Hoài Văn

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục